Loạt nhà sản xuất ủng hộ cấm bán ô tô chạy xăng

Không chỉ riêng Mercedes-Benz và Volkswagen, nhiều nhà sản xuất ô tô khác cũng ủng hộ loại bỏ ô tô có động cơ đốt trong từ 2035.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã bỏ phiếu để lấy ý kiến về đề xuất cấm bán ô tô động cơ đốt trong bắt đầu từ năm 2035. Luật mới vẫn đang được thảo luận giữa các quốc gia thành viên, tuy nhiên một số nước cho rằng kế hoạch này quá tham vọng, tốn kém và sẽ có tác động tiêu cực lớn đến ngành.

Dù vậy, hai nhà sản xuất ô tô lớn là Mercedes-Benz và Volkswagen tuyên bố rằng kế hoạch này có thể đạt được.

Volkswagen cho biết, chiến lược loại bỏ cacbon của Liên minh châu Âu là có thể đạt được.

Mercedes cũng ủng hộ đề xuất cấm bán ô tô mới có động cơ đốt trong. Không chỉ vậy, nhà sản xuất ô tô còn cho biết họ có thể đạt được mục tiêu này sớm hơn so với quy định của luật mới.

Volkswagen và Mercedes không phải là những nhà sản xuất ô tô duy nhất ủng hộ lệnh cấm. Ford, Stellantis và Jaguar nằm trong số các công ty thường ủng hộ việc ngừng sử dụng động cơ đốt trong ở châu Âu từ năm 2035.

Tuy nhiên, trước khi luật mới được hoàn thiện và thông qua, luật này phải được tất cả 27 quốc gia EU ký kết.

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/loat-nha-san-xuat-ung-ho-cam-ban-o-to-chay-xang-post684760.html