Loạt ngôi sao tiêu tan sự nghiệp vì bạo lực học đường

Từ đầu năm 2021, hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc bị tố cáo bạo lực học đường. Những trường hợp nghiêm trọng như Soojin, Ji Soo... phải trá giá bằng cả sự nghiệp.

 Kim Ga Ram đang là tâm điểm chú ý ở Hàn Quốc. Từ trước khi ra mắt cùng nhóm Le Sserafim, nữ ca sĩ 17 tuổi đã bị tố cáo bắt nạt bạn học. Theo người tố cáo, Kim Ga Ram từng đập đầu bạn vào nền gạch. Sau đó, công ty quản lý của Kim Ga Ram là HYBE phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác tiếp tục tố cáo thành viên nhóm Le Sserafim. Thậm chí, một tài khoản tung ảnh chụp tài liệu của ủy ban học đường cho thấy Kim Ga Ram từng bị kỷ luật ở mức độ 5.

Kim Ga Ram đang là tâm điểm chú ý ở Hàn Quốc. Từ trước khi ra mắt cùng nhóm Le Sserafim, nữ ca sĩ 17 tuổi đã bị tố cáo bắt nạt bạn học. Theo người tố cáo, Kim Ga Ram từng đập đầu bạn vào nền gạch. Sau đó, công ty quản lý của Kim Ga Ram là HYBE phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác tiếp tục tố cáo thành viên nhóm Le Sserafim. Thậm chí, một tài khoản tung ảnh chụp tài liệu của ủy ban học đường cho thấy Kim Ga Ram từng bị kỷ luật ở mức độ 5.

Đại diện của Bộ Giáo dục Hàn Quốc trao đổi với truyền thông rằng mức độ 5 là nghiêm trọng. Cả người vi phạm lẫn gia đình đều phải tham gia một khóa học về bạo lực học đường. Người này thậm chí thắc mắc tại sao Kim Ga Ram có thể ra mắt khi bị kỷ luật ở mức độ 5. Kim Ga Ram hiện tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay nữ ca sĩ đang bùng nổ ở Hàn Quốc lẫn khán giả quốc tế. Họ tạo sức ép để yêu cầu HYBE đuổi Kim Ga Ram ra khỏi đội hình của Le Sserafim.

Năm 2021, làn sóng tố cáo ngôi sao ngành giải trí, thể thao có quá khứ bạo lực học đường bùng nổ tại Hàn Quốc. Soojin là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Khi đó, nhiều tài khoản mạng xã hội tố cáo cựu thành viên nhóm (G)I-DLE có quá khứ chơi bời, hút thuốc, uống rượu, ăn cắp tiền, thậm chí đánh bạn bè hoặc ép họ làm vậy với người khác.

Sau đó, Soojin thừa nhận việc uống rượu, mặc trang phục không phù hợp với độ tuổi nhưng phủ nhận việc bắt nạt bạn bè. Cube Entertainment - công ty quản lý của Soojin khi đó - thậm chí đâm đơn kiện những người tung tin về Soojin. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó bác bỏ đơn kiện của Cube Entertainment. Tháng 8/2021, Cube Entertainment thông báo Soojin rời nhóm (G)I-DLE. Tháng 3, Cube Entertainment chấm dứt hợp đồng độc quyền với Soojin. Từ đó, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi ngành giải trí.

Na Eun (cựu thành viên nhóm April) cũng gặp sóng gió vì bê bối bạo lực học đường. Nữ ca sĩ cùng các thành viên nhóm April bị tố bắt nạt Hyun Joo trước khi nữ thần tượng rời nhóm. Nhiều thông tin tiêu cực về quá khứ của Na Eun cũng được đăng tải. Công ty quản lý của Na Eun là DSP Entertainment đâm đơn kiện Hyun Joo cùng em trai với lý do tung tin sai sự thực nhưng bị cảnh sát bác bỏ.

Sau khi tranh cãi nổ ra, nhiều thương hiệu khác nhau mà Na Eun làm người mẫu đã gỡ bỏ các hình ảnh, bài viết liên quan đến nữ thần tượng. Đại diện chương trình Delicious Rendezvous của đài SBS cũng quyết định chỉnh sửa các cảnh quay có nữ thần tượng. Đoàn làm phim Taxi Driver thông báo loại Lee Na Eun khỏi dàn diễn viên chính. Khi đó, phim đã quay được 60% và các cảnh của Na Eun gần như đã hoàn thành. Tuy nhiên, trước sự tẩy chay của khán giả, ê-kíp phim buộc phải thay đổi diễn viên.

Park Hye Soo cũng vướng chỉ trích sau khi bị cáo buộc bạo lực học đường vào năm 2021. Bộ phim Dear M do Park Hye Soo đảm nhận vai chính dự kiến ra mắt năm 2021 cũng phải lùi lịch phát sóng vì vấp phải sự chỉ trích của khán giả.

Tháng 4/2021, Osen đưa tin công ty quản lý của Park Hye Soo là Studio Santa Claus xác nhận nữ diễn viên bắt đầu quay bộ phim You and I bất chấp tranh cãi. Điều này càng "đổ thêm dầu vào lửa", khiến công chúng phẫn nộ. Khán giả Hàn Quốc gọi Park Hye Soo là "vô liêm sỉ" và "không có lương tâm" vì tiếp tục đóng phim bất chấp những tranh cãi nổ ra liên tục.

Tháng 4/2021, nam diễn viên Ji Soo bị tố bạo lực học đường, trấn lột tiền, quấy rối tình dục, thường xuyên có hành động thô lỗ... Thông qua công ty quản lý, Ji Soo thừa nhận một phần cáo buộc nhưng cho biết nhiều tình tiết đã bị thổi phồng, bóp méo. Khi đó, Ji Soo bị công chúng tẩy chay. Đoàn phim Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises) của đài KBS quyết định loại Ji Soo khỏi vai nam chính dù anh quay xong 18/20 tập phim. Đoàn phim thậm chí đâm đơn kiện vì nam diễn viên làm ảnh hưởng đến tiến độ và kinh phí quay phim.

Tháng 7/2021, Xports News đưa tin cáo buộc quấy rối tình dục của Kim Ji Soo được chứng minh là vô căn cứ. Thời điểm đó, nam diễn viên tiếp tục khởi kiện những người viết bài đăng và bình luận về bạo lực học đường. Sự việc chưa có kết luận nên cơ hội để nam diễn viên trở lại ngành giải trí là mong manh. Công chúng vẫn có cái nhìn tiêu cực và tẩy chay mỗi khi thông tin về Kim Ji Soo xuất hiện.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loat-ngoi-sao-tieu-tan-su-nghiep-vi-bao-luc-hoc-duong-post1321862.html