Loạt mốt trong 'Phía trước là bầu trời': Items tiếp tục gây bão, items chẳng bao giờ trở lại

Không chỉ có nội dung hấp dẫn, 'Phía trước là bầu trời' còn phản ánh rất rõ xu hướng làm đẹp của các cô gái Việt thời bấy giờ, có mốt đến nay vẫn 'hot', nhưng có kiểu trang điểm giờ đây đã trở thành lạc hậu.

Áo họa tiết sặc sỡ vẫn tiếp tục “lên ngôi”

Xuyên suốt bộ phim, khán giả dễ dàng nhận thấy, các nhân vật nữ chính trong phim đều mặc những chiếc áo họa tiết sặc sỡ, nếu Nguyệt - cô nàng ăn diện nhất nhóm thường mặc chiếc áo sọc màu sắc này…

Thì cả Nhung và Thương đều có cho mình vài chiếc áo sơ-mi rực rỡ, chất liệu vải mỏng, nhẹ, ít nhăn.

Theo dòng thời gian, có thể nhận thấy chiếc áo sọc mà Nguyệt mặc trong phim nay đã được Tú Hảo diện lại trong một phiên bản mới của năm 2018.

Min cũng có cho mình một chiếc áo sọc họa tiết, có phom dáng rộng rãi, thoải mái.

Không còn là kiểu áo sơ-mi căn bản, những chiếc áo họa tiết năm 2018 đã có sự thay đổi tí chút nơi cổ áo, đem lại vẻ khác lạ, thời thượng hơn cho người mặc.

Văn Mai Hương khoe nét duyên cùng áo vải hoa, cổ thắt nơ duyên dáng.

Không chỉ cánh phụ nữ, ngày nay, giới này râu cũng có thể diện những chiếc áo họa tiết mà chẳng sợ bị chê là kém nam tính.

Quần ống loe thời những năm 2000 “chiếm sóng” trong năm 2018

Xuyên suốt bộ phim là sự xuất hiện của những chiếc quần jeans ống loe, ống vẩy, item này theo chân các nhân vật chính suốt từ lúc đi làm đến khi đi chơi.

Chất liệu, màu sắc cũng rất đa dạng, từ vải denim đến kaki, từ màu tối đến màu sáng.

Trong năm 2018, quần ống loe tiếp tục được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn bởi dáng vẻ retro, nét hoài niệm mà kiểu trang phục này đem lại.

Hoa hậu Hương Giang cũng có trong tủ đồ của mình một chiếc quần chất liệu jeans wax ống loe.

Min “chơi trội” khi xuất hiện trên phố với cả cây loe thời thượng.

Áo cộc tay, cổ cao chưa bao giờ hết “hot”

Trong “Phía trước là bầu trời”, Nguyệt thường hay lựa chọn chiếc áo cộc tay, cổ ngắn, gam màu hồng chói lọi khi đi chơi hay đi làm.

So với các cô bạn cùng phòng, tạo hình của Nguyệt được đánh giá là sành điệu, hợp mốt hơn hẳn.

Đến năm 2018, kiểu áo này lại được Chi Pu diện lại theo một phiên bản hoàn toàn mới.

Cả Tú Hảo cũng lựa chọn chiếc áo này để đem lại vẻ trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những màu sắc quá nổi bật, áo cộc tay năm nay lại thiên về các gam màu trung tính, dễ mặc, dễ phối.

Sau những xu hướng vẫn tiếp tục được tín đồ thời trang trưng dụng trong năm 2018, “Phía trước là bầu trời” còn cho người xem nhìn lại một loạt mốt tuy từng “làm mưa làm gió”, nhưng đến nay chẳng ai còn chạy theo, nếu không muốn bị nhận xét là lạc hậu.

Cách tỉa lông mày mỏng như lá liễu

Dù mỗi nhân vật có tính cách, tạo hình khác nhau, nhưng đặc điểm chung là cùng để kiểu lông mày “sắc lẹm”, từ Trà…

Cho đến Nhung…

Hay Thương, dàu mỗi người một phong cách khác hẳn nhau, họ đều có điểm chung là hàng lông mày được tỉa tót, nhỏ xíu như sợi chỉ, giúp gương mặt trông nữ tính hơn. Tuy nhiên, kiểu tỉa lông mày này lại dễ khiến mặt bị “dừ”, thiếu nét tự nhiên nên cũng chỉ xuất hiện được vài năm rồi tắt lịm.

Kiểu kẹp tóc hai bên làm duyên

Kẹp tóc dẹt là món phụ kiện gắn liền với hình ảnh Nguyệt “thảo mai” trong phim. Muốn “thả thính” giỏi, cô nàng phải chăm chút nhan sắc, khiến mình luôn xinh đẹp, hợp mốt, ngoài trang phục, mái tóc cũng được cô nàng hết sức chăm chút.

Những chiếc kẹp nơ này từng là mốt rất được yêu thích vào khoảng 20 năm trước, nhờ vậy mà con gái còn được gọi bằng cái tên “hội kẹp nơ”.

Lối trang điểm mắt xanh, môi đỏ

Phấn mắt màu xanh và son đỏ tuy đối nhau “chan chát” nhưng lại là mốt rất hot thời bấy giờ.

Thời ấy, nhiều người vẫn còn xa lạ với các kiểu chuốt mascara, chì nước, cursion… nên chỉ thoa chút phấn, đánh mắt xanh, môi đỏ là đã thời thượng lắm rồi.

M.N

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/loat-mot-trong-phia-truoc-la-bau-troi-items-tiep-tuc-gay-bao-items-chang-bao-gio-tro-lai-2743336.html