Loạt lãnh đạo chốt lời cổ phiếu

Dàn lãnh đạo và người thân của Ocean Group bán ra cổ phiếu OGC trong bối cảnh cổ phiếu này đã tăng mạnh và đang ở vùng đỉnh.

Chốt lời ở vùng đỉnh

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, OGC) vừa công bố thông tin loạt giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo và người có liên quan tới người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch HĐQT Ocean Group đã hoàn tất bán toàn bộ 13,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,5%) đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận vào ngày 1/4.

Cùng ngày, ông Lò Hồng Hiệp, Tổng giám đốc Ocean Group cũng đã bán hết 3 triệu cổ phiếu OGC (tỷ lệ 1%) đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận.

Bà Nguyễn Hương Nga, Trưởng Ban kiểm soát cũng hoàn tất bán toàn bộ gần 7,96 triệu cổ phiếu OGC (tỷ lệ 2,65%) đang sở hữu cũng theo phương thức thỏa thuận từ ngày 1-4/4.

Chị gái bà Nguyễn Hương Nga - bà Nguyễn Minh Hạnh - cũng đã bán xong toàn bộ gần 6,56 triệu cổ phiếu OGC (tỷ lệ 2,19%) đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận trong ngày 1/4.

Dàn lãnh đạo và người thân của Ocean Group bán ra cổ phiếu OGC trong bối cảnh cổ phiếu này đã tăng mạnh và đang ở vùng đỉnh.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4 ở mức 19.700 đồng/cổ phiếu, ba lãnh đạo OGC và người nhà đã thu về hơn 610 tỷ đồng.

Hiện tại, OGC đang giao dịch trên thị trường ở mức 18.100 đồng/cp, ghi nhận mức giảm mạnh trong 2 phiên gần đây.

Thu lời gần 70%

Ông Đặng Văn Thành, chồng bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa đăng ký bán gần 10 triệu cổ phiếu SBT nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận dự kiến từ ngày 12/4 đến ngày 11/5. Hiện tại, ông Thành đang sở hữu 1,64% vốn tại TTC Sugar, nếu giao dịch hoàn tất ông Thành sẽ thoái toàn bộ vốn tại công ty.

Ông Đặng Văn Thành. Ảnh: Website tập đoàn Thành Thành Công.

Ông Đặng Văn Thành. Ảnh: Website tập đoàn Thành Thành Công.

Toàn bộ 10 triệu cổ phiếu này được ông Thành mua vào từ tháng 4/2020 với mức tiền chi ra trong thời điểm đó khoảng 130 tỷ đồng, tương ứng với mỗi cổ phiếu ở mức 13.000-14.000 đồng/cp. Hiện mức giá SBT ở mức 23.700 đồng/cp, tương ứng mức sinh lời khoảng 70%.

Bà Huỳnh Bích Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công Biên Hòa và đang sở hữu hơn 69,7 triệu cổ phiếu SBT tương ứng 10,71% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Ngoài ra, con gái ông Đặng Văn Thành, bà Đặng Huỳnh Ức My hiện cũng là Phó Chủ tịch của SBT đang sở hữu gần hơn 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,39%). Bà Đặng Huỳnh Ức My cũng được biết đến với danh xưng Công chúa mía đường.

Thái Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/loat-lanh-dao-chot-loi-co-phieu-5683705.html