Loạt khu trục hạm mạnh nhất châu Âu Type-45 có nguy cơ bị Nga vô hiệu ngay tại cảng nhà

Type-45 là dòng khu trục hạm mạnh nhất châu Âu do Anh nghiên cứu và phát triển, tuy vậy tất cả các chiến hạm này lại đang neo đậu tại cảng nhà để sửa chữa và có nguy cơ bị Nga vô hiệu hóa nếu xung đột với NATO nổ ra.

Hàng loạt chiến hạm trong đó có cả loại mang theo tên lửa hành trình Kalbir cực kỳ nguy hiểm đang xuất hiện ngoài khơi của Anh quốc.

Hàng loạt chiến hạm trong đó có cả loại mang theo tên lửa hành trình Kalbir cực kỳ nguy hiểm đang xuất hiện ngoài khơi của Anh quốc.

Sự xuất hiện gần đây của tàu chiến Nga ngoài khơi Anh gây ra sự lo ngại cho NATO nói chung và hải quân Anh nói riêng.

Bởi lẽ cả 6 khu trục hạm lớp Type-45, loại chiến hạm mạnh nhất châu Âu đều đang phải neo đậu tại bến cảng giữa lúc căng thẳng giữa NATO và Nga về vấn đề Ukraine leo thang.

“Tất cả 6 tàu khu trục Type 45 hiện đại của Hải quân Hoàng gia Anh hiện đang neo đậu tại cảng vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Nga. Các tàu này gặp vấn đề về động cơ và đang trong quá trình sửa chữa", The Evening Standard cho biết.

Việc các chiến hạm này cùng nằm tại bến cảng sẽ là điều bất lợi trong trường hợp xung đột với Nga nổ ra.

Theo các nhà phân tích, trong trường hợp căng thẳng giữa NATO và Nga biến thành xung đột, thì các chiến hạm Nga có thể tiêu diệt cả 6 khu trục Anh một cách dễ dàng. Việc siêu tàu khu trục phải nằm tại cảng khiến cộng động mạng của Anh tức giận.

“Họ thậm chí không thể đi biển, điều này sẽ làm mồi ngon cho tên lửa chết người của hải quân Nga", một cư dân bình luận.

“Hãy để tàu chiến này chìm xuống, nó sẽ rẻ hơn so với việc cố gắng sửa chữa. Hãy chỉ bán các tàu khu trục cho Kiev và kiếm tiền từ nó", một người khác nhấn thêm. Hiện hải quân Anh chưa bình luận về việc 6 chiến hạm Type-45 phải nằm cảng.

Type-45 là lớp tàu khu trục hiện đại nhất trong biên chế hải quân Anh, nó đóng vai trò lá chắn phòng không cho các biên đội tàu chiến của nước này.

Chính phủ Anh đã mua 6 tàu, mỗi chiếc có trị giá tới 1,45 tỷ USD. Tàu khu trục lớp Type-45 dài 152 m, rộng 21 m, giãn nước 8.500 tấn.

Tàu được trang bị hệ thống đẩy chạy bằng động cơ diesel kết hợp điện, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất trên thế giới giúp tàu có khả năng cơ động đáng kể.

Ngoài ra hệ thống này giúp giảm tiếng ồn khi hoạt động. Điều này sẽ giúp tàu ẩn mình tốt hơn trước các loại tàu ngầm tấn công của đối phương.

Hệ thống động lực WR-21 với tổng công suất 55.100 mã lực giúp tàu khu trục lớp Type-45 có tốc độ trên 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động trên 13.000 km.

Chiến hạm được trang bị radar mang pha chủ động hoạt động theo từng giai đoạn Type 1045 SAMPSON với khả năng giám sát hàng ngàn mục tiêu ở khoảng cách cực xa.

Ngoài ra tàu còn trang bị radar Type 1045 và radar thụ động tầm xa S1850M, giúp điều khiển hệ thống vũ khí tối tân trên tàu.

Nhờ sức mạnh của hệ thống điện tử kết hợp với hệ thống vũ khí hiện đại, Type 45 có khả năng phát hiện và đánh chặn cả máy bay và tên lửa tàng hình.

Type-45 được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng và cực hiện đại với pháo, tên lửa, ngư lôi...

Theo đó Type-45 trang bị 8 tên lửa chống hạm Harpoon, pháo hạm BAE Mk 8 113 mm, pháo tầm cực gần Oerlikon 30 mm và Phalanx 20 mm.

Tàu có radar chủ động SAMPSON, radar thụ động tầm xa S1850M, kết hợp với đó là hệ thống đánh chặn tên lửa siêu thanh Asper.

Sức mạnh kinh khủng của Sea Viper khiến chiến thuật tấn công phủ đầu gần như không còn tác dụng. Type 45 có khả năng phát hiện và đánh chặn cả máy bay và tên lửa tàng hình.

Type 45 có thể mang theo 2 trực thăng Lynx trang bị tên lửa chống hạm Sea Skua hoặc 1 trực thăng Merlin trang bị ngư lôi chống ngầm.

Theo kế hoạch ban đầu đã có đến 12 chiếc lớp Type-45 Daring được đặt đóng. Đến năm 2004, hợp đồng bị cắt giảm xuống còn 8 chiếc và vào 2006 chỉ còn lại có 6 chiếc, do chi phí chế tạo quá cao.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loat-khu-truc-ham-manh-nhat-chau-au-type-45-co-nguy-co-bi-nga-vo-hieu-ngay-tai-cang-nha-post495106.antd