Loạt hình ảnh sao Việt cùng những trào lưu gây sốt giới trẻ 8x, 9x

Tóc sư tử, tô son lòng môi, thời trang kẹo ngọt... là những trào lưu gây sốt thế hệ 8x, 9x mà nhiều sao Việt cũng đã từng thử qua.

Trước khi trở thành những người nổi tiếng như hiện tại, nhiều sao Việt đang được khán giả yêu mến như Đông Nhi, Bảo Thy, Sơn Tùng M-TP... cũng từng trải qua một thời "trẻ trâu", trải nghiệm những trào lưu gây sốt thời 8x, 9x.

Ở thời điểm hiện tại, dù không còn là những xu hướng được ưa chuộng nhưng tóc sư tử, chụp ảnh "tự sướng" trước gương, tô son lòng môi... đều là những hình ảnh gợi nhiều cảm xúc khi xem lại.

Tóc sư tử

Kiểu tóc sư tử với phần trên ngắn, dày và bên dưới mỏng từng gây sốt một thời khi chỉ cần ra đường sẽ dễ dàng nhìn thấy nhiều cô gái để kiểu tóc thời thượng này. Bảo Thy có lẽ là người đi tiên phong trong trào lưu tóc sư tử.

Kiểu tóc sư tử với phần trên ngắn, dày và bên dưới mỏng từng gây sốt một thời khi chỉ cần ra đường sẽ dễ dàng nhìn thấy nhiều cô gái để kiểu tóc thời thượng này. Bảo Thy có lẽ là người đi tiên phong trong trào lưu tóc sư tử.

Đông Nhi và Tâm Tít không đứng ngoài trào lưu này. Ở thời điểm đó, kiểu tóc sư tử cũng được xem như một cách khẳng định đẳng cấp của giới trẻ.

Tóc bấm xù cả đầu

Thời đó, nếu cô nàng nào không đi theo kiểu tóc đầu sư tử cũng sẽ thử nghiệm kiểu tóc bấm xù cả đầu. Mặc dù kiểu tóc này gây thương tổn nhiều cho tóc nhưng lại được giới trẻ ưa chuộng bởi sự cá tính. Khổng Tú Quỳnh nổi tiếng dịu dàng nhưng cũng từng trở nên khác biệt với kiểu tóc này.

Nổi tiếng với danh xưng "ca sĩ teen", dường như Bảo Thy luôn là người dẫn đầu trào lưu.

Tóc tỉa xước, tóc bổ luống

Mái tóc bổ luống của Đan Trường đã trở thành một "huyền thoại" trong số những kiểu tóc gây sốt giới trẻ những năm 2000.

Sau đó một thời gian, kiểu tóc mái xéo được tỉa xước dành cho các chàng trai cũng nhanh chóng lên ngôi.

Ông Cao Thắng phá cách hơn khi cũng thử nghiệm kiểu tóc này nhưng vuốt keo ngược lên.

Phong cách thời trang kẹo ngọt, kết hợp váy với quần bó

Nhìn lại hình ảnh "bánh bèo" của mình cách đây gần 10 năm, có lẽ Đông Nhi sẽ rất ngạc nhiên.

Băng đô cài tóc, nơ, hoa... là những món phụ kiện được giới trẻ ưa chuộng.

Khổng Tú Quỳnh và Bảo Thy một thời lăng-xê mốt quần bó mặc phía trong váy.

Mỗi khi đi chơi, các cô gái đều tận dụng tối đa cơ hội diện kiểu thời trang này để khoe cá tính.

Phong cách thời trang của thế hệ 8x, 9x không thể bỏ qua chiếc áo khoác lửng được Song Hye Kyo diện trong "Ngôi nhà hạnh phúc" và trở thành món đồ "phải có trong tủ" của các cô gái.

Tô son lòng môi

Son xí muội được cư dân mạng hiện tại gọi vui là "thỏi son đầu tiên trong sự nghiệp dùng son của chị em". Với kiểu son này, bạn sẽ không tô hết môi mà chỉ dặm một chút ở trong là được. Chi Pu trông cực kì xinh xắn, dễ thương khi sử dụng kiểu tô son này.

Nhưng Thủy Tiên là người lăng-xê trào lưu này tích cực nhất.

Chụp ảnh "tự sướng" trước gương

Ở thời điểm smartphone chưa phổ biến, công cụ "sống ảo" của giới trẻ chỉ là những chiếc điện thoại nắp gập hoặc "sang chảnh" hơn là điện thoại xịn nhưng chất lượng ảnh chụp không cao. Khi đó, nhiều cô gái trẻ yêu thích cách chụp ảnh đứng trước gương như Hoàng Thùy Linh...

...hay Bảo Thy.

Video: Cả một thời thanh xuân ùa về khi H.A.T và Ưng Hoàng Phúc tái hợp

Thanh Phong

Nguồn VTC: https://vtc.vn/loat-hinh-anh-sao-viet-cung-nhung-trao-luu-gay-sot-gioi-tre-8x-9x-d362450.html