Loạt hình ấn tượng về Thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ vừa qua đời

Hãng Reuters mới đây đăng tải những hình ảnh ấn tượng trong sự nghiệp của Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg, người vừa qua đời ở tuổi 87.

Ngày 18/9, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg qua đời tại nhà riêng ở thủ đô Washington do biến chứng của ung thư tuyến tụy di căn. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngày 18/9, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg qua đời tại nhà riêng ở thủ đô Washington do biến chứng của ung thư tuyến tụy di căn. (Nguồn ảnh: Reuters)

Bà Ginsburg được nước Mỹ ví là biểu tượng của công lý và quyền bình đẳng. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về nữ thẩm phán do Reuters đăng tải.

Được biết, bà Ginsburg tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 10/8/1993.

Trong ảnh, bà Ruth Ginsburg cùng các thẩm phán và quan chức khác lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi lễ trao Huân chương Tự do của Tổng thống ở Phòng Đông, Nhà Trắng, 16/11/2018.

Bà Ruth Bader Ginsburg phát biểu trong buổi họp báo ngày 3/8/1993. Đứng cạnh bà khi đó là Tổng thống Mỹ Bill Cliton.

Nữ Thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg (trái) tham dự một diễn đàn ở Newseum, Washington, ngày 11/4/2012.

Bà Ruth Bader Ginsburg vẫy chào các vị khách sau buổi tiệc, nơi bà được trao bằng tiến sĩ danh dự tại trường Đại học luật Buffalo ở Buffalo, New York, ngày 26/8/2019.

Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg và Clarence Thomas đến dự lễ nhậm chức Tổng thống tại Washington hồi tháng 1/2013.

Bà Ruth Bader Ginsburg trao đổi với đồng nghiệp trước khi Tổng thống Obama phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol ở Washington ngày 24/2/2009.

Bức ảnh chụp Thẩm phán Ginsburg tại Điện Capitol ngày 20/1/2017.

Bà Ginsburg chuẩn bị chụp ảnh chung với các thẩm phán khác tại trụ sở Tòa án Tối cao ở Washington ngày 1/6/2017.

Bà Ginsburg bắt tay hai phụ nữ đầu tiên làm việc tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 20/7/1993.

Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg tham dự một buổi thảo luận tại Trung tâm Đại học Luật Georgetown ở Washington ngày 12/9/2019.

Tổng thống Obama ôm bà Ginsburg khi ông chuẩn bị đọc Thông điệp Liên bang tại Quốc hội ngày 12/1/2016.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền của mạng xã hội (Nguồn video: VTV1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/loat-hinh-an-tuong-ve-tham-phan-toa-toi-cao-my-vua-qua-doi-1436758.html