Loạt hình ám ảnh về thảm họa động đất-sóng thần ở Nhật năm 2011

Những bức ảnh được hãng Reuters đăng tải dưới đây phần nào cho thấy mức độ tàn phá kinh hoàng của thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra ở Nhật Bản vào tháng 3/2011.

 Thảm họa động đất - sóng thần ở Nhật Bản xảy ra vào ngày 11/3/2011 đã cướp đi sinh mạng của gần 15.900 người, khiến 6.152 người bị thương và 2.572 người mất tích tại 18 tỉnh của nước này. Ngoài ra, hơn 120.000 công trình bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. (Nguồn ảnh: Reuters)

Thảm họa động đất - sóng thần ở Nhật Bản xảy ra vào ngày 11/3/2011 đã cướp đi sinh mạng của gần 15.900 người, khiến 6.152 người bị thương và 2.572 người mất tích tại 18 tỉnh của nước này. Ngoài ra, hơn 120.000 công trình bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tổng thiệt hại về kinh tế do thảm họa kép này gây ra ước tính có thể lên tới 309 tỷ USD.

Những bức ảnh dưới đây được Reuters đăng tải phần nào cho thấy mức độ tàn phá kinh hoàng của thảm họa động đất và sóng thần ở nước Nhật 10 năm trước.

Đám cháy bùng lên tại khu vực cảng ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, sau trận động đất mạnh 9 độ Richter rung chuyển miền Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011.

Bức ảnh chụp từ trực thăng ngày 12/3/2011 cho thấy khu vực trung tâm của thị trấn Minamisanriku, tỉnh Miyagi, bị "san phẳng" bởi thảm họa kép.

Sóng thần khổng lồ ập vào một khu dân cư ở Natori, tỉnh Miyagi, sau trận động đất ngày 11/3.

Ông Hiromitsu Shinkawa (phải, 68 tuổi) may mắn sống sót dù bị sóng cuốn ra biển, ngày 13/3/2011.

Một chiếc ô tô bị hư hại vẫn "mắc kẹt" trong nghĩa trang ở Watari, tỉnh Miyagi, ngày 22/4/2011.

Người phụ nữ đứng giữa đống đổ nát tại thành phố Ishimaki, tỉnh Miyagi, ngày 13/3.

Thi thể của một bệnh nhân nằm ở hành lang của một bệnh viện tại thị trấn Minamisanriku ngày 14/3/2011.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm giữa đống đổ nát gần bờ biển Rikuzentakata, tỉnh Iwate, ngày 19/3.

Một khu dân cư bị trận động đất - sóng thần tàn phá nặng nề. Ảnh chụp tại Miyako, tỉnh Iwate, ngày 5/4.

Nhiều người dân được sơ tán khi thảm họa xảy ra nằm nghỉ tại một nơi trú ẩn tạm thời ở Koriyama, ngày 13/3.

Mọi người xếp hàng dài nhận đồ cứu trợ tại khu vực bị tàn phá ở thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, ngày 26/3.

Những người dân sơ tán khỏi ngôi làng Kawauchi mặc đồ bảo hộ chống nhiễm phóng xạ khi trở về quê nhà để lấy một số món đồ tại tỉnh Fukushima ngày 10/5.

Người đàn ông đứng trước Trường tiểu học Kadonowaki ở Ishinomaki ngày 7/4/2011. Ngôi trường đã bị thiêu rụi trong thảm họa động đất - sóng thần năm đó.

Mời độc giả xem thêm video: Bức tường chắn sóng khổng lồ ở Nhật Bản (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ho-so/loat-hinh-am-anh-ve-tham-hoa-dong-dat-song-than-o-nhat-nam-2011-1509311.html