Ngồi ăn trên cao tốc và loạt hành động đùa giỡn giao thông nguy hiểm

Trước vụ nhóm người ăn uống trên đường cao tốc, dân mạng từng lên án những hành vi nguy hiểm khác như ném đá vào xe đang lưu thông, livestream hành vi chiếm đoạt tài sản.

Gia đình gây tranh cãi khi vô tư ngồi ăn trên đường cao tốc Đoạn video quay cảnh một gia đình trải bạt ngồi ăn trên đường cao tốc khiến nhiều dân mạng bức xúc.

Những ngày gần đây, dân mạng chia sẻ hình ảnh nhóm người trải bạt và ngồi ăn trên đường cao tốc. Hành động này được xem là “đùa giỡn với tử thần”, gây bức xúc dư luận.

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng chứng kiến những hành động bất thường và khó hiểu như thế. Trước đó, hàng loạt hành động nguy hiểm liên quan giao thông nở rộ trong giới trẻ, chỉ đến khi bị nhiều người phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc, câu chuyện mới lắng xuống.

Thản nhiên ngồi ăn uống trên đường cao tốc

Ngày 16/2, hình ảnh nhóm thanh niên 4 người trải phông bạt ngồi trên đường cao tốc ăn uống làm dân mạng ngán ngẩm. Theo chủ nhân hai tấm ảnh, nhóm này đã dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại lối ra km233+400. Hành động xem thường tính mạng bản thân và cả người khác dấy lên làn sóng chỉ trích.

Nhóm thanh niên ngồi ăn uống thoải mái trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai khiến dân mạng bức xúc. Ảnh: Lào Cai Online.

Nhóm thanh niên ngồi ăn uống thoải mái trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai khiến dân mạng bức xúc. Ảnh: Lào Cai Online.

Trước đó một ngày, cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện clip ngắn ghi cảnh nhóm người đỗ xe ôtô và ăn uống ở ngay dải phân cách giữa đường, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai.

Ngày 6/2, một gia đình khác khoảng 5-6 người cũng trải bạt trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để ăn uống và vui vẻ livestream trên mạng xã hội. Sau đó, gia đình này bị phạt 5,5 triệu đồng kèm việc chủ nhân chiếc xe bị tước bằng lái hai tháng.

Clip dàn dựng chế nhạo tai nạn giao thông

Ngày 2/1, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An.

Clip với chú thích "Thà của đi thay người" bị dân mạng lên án vô cảm. Ảnh chụp màn hình.

Xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM tông vào 25 xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 22 người thương vong.

Bên cạnh những bài viết, dòng trạng thái chia sẻ nỗi đau với nạn nhân, mạng xã hội lại xuất hiện clip chế bỏ xe ngay tại cột đèn giao thông chạy vào lề vì sợ bị xe tông.

Sau một giờ xuất hiện, clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem, gần 15.000 like (thích), 14.000 bình luận và 45.000 chia sẻ.

Kèm theo đó là việc xuất hiện hàng loạt clip ăn theo với nội dung chế nhạo một cách thiếu nhân văn.

Dân mạng lập tức phản ứng gay gắt, cho rằng đây là đoạn video vô cảm, đáng bị lên án, ảnh hưởng từ thói câu like (lượt thích) không đáng có.

Bức ảnh dàn dựng cảnh tượng tai nạn giao thông của học sinh trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) bị chỉ trích nặng nề. Ảnh: Fanpage trường THPT Hai Bà Trưng, Huế.

Trước đó, một nhóm học sinh trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) dàn dựng cảnh tai nạn giao thông. Fanpage của trường này đăng tải bức ảnh chế kèm nội dung: "Học sinh trường Hai Bà Trưng đâu hết rồi! Like nào".

Ném đá vào ôtô đang lưu thông

Ngày 15/2, đơn vị quản lý đường phát hiện một nhóm người tụ tập trên cầu vượt tại km89+340 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và bật loa phát thanh yêu cầu những người trên cầu đi chuyển.

Xe bán tải bị ném đá vỡ kính chắn gió. Ảnh: Đại Dương.

Khi yêu cầu không được chấp hành, một người đã ném chai nước xuống đường cao tốc. Khoảng 10 phút sau, tài xế xe bán tải thông báo bị ném vỡ kính chắn gió. Công an huyện Kiến Thụy vào cuộc điều tra, xác minh thông tin người ném.

Hồi tháng 12/2018, 6 thanh niên độ tuổi từ 15-18 ném đá vào xe tải trên đoạn đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (Bạc Liêu). Hành động trên làm vỡ kính, gây thương tích cho tài xế khiến anh này phải nhập viện.

Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã mời nhóm thanh niên lên trụ sở. Nhóm đối tượng khai nhận do bị ôtô rọi đèn vào mặt nên tìm cách trả thủ, ném tất cả ôtô bật đèn pha chạy vào ban đêm trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Trước đó, tháng 4/2018, một nhóm người thực hiện hành vi ném đá vào xe khách đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn qua xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Cửa kính vỡ vụn do bị nhóm đối tượng ném đá. Ảnh: NA.

Vụ việc đã khiến nhiều người bị thương phải đưa vào viên cấp cứu. Trong đó, nạn nhân bị mù một mắt, chiếc xe khách này cũng bị hư hỏng nặng. Nhóm đối tượng thực hiện hành vi, ngoài người chủ mưu là Nguyễn Đình Huân (38 tuổi), còn lại là 4 thanh niên tuổi từ 17-19 tuổi cùng ngụ tại thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh.

Trước hành vi hủy hoại tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, nhóm đối tượng đã bị điều tra và xử phạt đúng người, đúng tội.

Livestream hành vi chiếm đoạt tài sản trên đường cao tốc

Tháng 12/2017, nhóm thanh niên gồm Quang, Tú, Đăng và 7 người khác (cùng ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) rủ nhau đi uống bia rượu. Khuya hôm đó, cả nhóm lên nút giao IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để chụp ảnh. Tại đây, họ nảy ý định xin tiền các tài xế.

Một trong số người trên đã cầm hung khí chặn nhiều xe tải, taxi, xe khách rồi tiếp cận tài xế để xin tiền, những người khác đứng chặn đầu hoặc đi vòng quanh xe.

Hành động chặn xe xin tiền của nhóm đối tượng trẻ tuổi khiến dân mạng bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, nhóm này còn livestream hành động cướp trắng trợn với lời lẽ khiêu khích và xem thường pháp luật. Điều này khiến dân mạng bức xúc, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ và cảnh sát địa phương đã tung lực lượng truy xét, lần lượt bắt 10 người liên quan đưa về trụ sở và thu giữ nhiều hung khí tự chế.

Kết quả, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 thanh niên mang hung khí lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chặn ôtô cướp tiền. Dân mạng cho rằng đây là bài học thích đáng cho nhóm đối tượng xem thường pháp luật này.

Hoài Vỹ tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoi-an-tren-cao-toc-va-loat-hanh-dong-dua-gion-giao-thong-nguy-hiem-post917092.html