Loạt hàng hiệu gây choáng của em chồng Tăng Thanh Hà

Không hổ danh là ái nữ của 'ông hoàng hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn, Thảo Tiên sở hữu cho mình tủ đồ hiệu xa xỉ với các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Cô liên tục khiến bạn bè phải ghen tị khi khoe những món phụ kiện đáng giá cả gia tài của mình.

Cô nàng sở hữu chiếc Chanel tweed mini có giá đắt đỏ 11500 USD (khoảng 250 triệu đồng).

Chiếc Hermes Birkin đỏ này có giá khoảng 270 triệu đồng

3 Chiếc túi Chanel được cô sử dụng thường xuyên nhất là Classic Flap da bóng màu đỏ. Nó có giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Một mẫu túi yêu thích khác của Thảo Tiên là Sac de Jour của Saint Laurent. Cô thường xuyên diện chiếc màu trắng cỡ nano có giá hơn 45 triệu đồng.

Vốn ưa thích style trẻ trung, năng động nên không lạ khi Thảo Tiên sắm cho mình chiếc ba lô mini họa tiết monogram của Louis Vuitton. Giá của món phụ kiện nhỏ xinh này là hơn 40 triệu đồng.

Cô nàng cũng có một chiếc Chanel 2.55 phiên bản gắn charm có giá hơn 125 triệu đồng

Chiếc clutch Louis Vuitton Petite Malle nhỏ xinh này có giá 100 triệu đồng.

Khi Túi Celine Luggage gây sốt, cô nàng cũng sắm liền 4 chiếc, trong đó bao gồm một chiếc da trăn màu vàng cỡ lớn giá hơn 130 triệu đồng

…một chiếc màu trắng kem bản da thường giá gần 70 triệu đồng

…một chiếc màu đen cỡ micro có giá gần 70 triệu đồng

và một chiếc màu đỏ cỡ nano có giá khoảng 60 triệu đồng.

Chiếc Sac de Jour của Saint Laurent cỡ lớn có giá khoảng 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, em chồng Hà Tăng cũng làm phong phú cho bộ sưu tập túi hiệu của mình với một vài mẫu túi khác như Givenchy Antigona cỡ nhỏ giá hơn 80 triệu đồng.

hay Versace Palazzo Empire có giá khoảng 75 triệu đồng.

Chanel crossbody nhỏ xinh cũng có giá lên tới 50 triệu đồng.

Túi Dolce&Gabbana dòng Miss Sicily có giá hơn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, nàng fashionista còn có một chiếc Chanel Classic Flap cỡ lớn (jumbo) màu đen giá hơn 120 triệu đồng.

Bên cạnh túi xách, tủ đồ hiệu của Thảo Tiên còn có những món trang sức "đắt xắt ra miếng", đơn cử như đồng hồ Rolex dòng Oyster Perpetual Cosmograph có giá gần 500 triệu đồng.

Thảo Tiên còn là một fan của vòng tay Cartier. Cô sưu tập cả mẫu vòng LOVE lẫn vòng đinh Juste un Clou, với mỗi mẫu cô đều sở hữu vài ba chiếc. Trong đó, giá trước thuế của vòng LOVE bản vàng là hơn 140 triệu đồng, vòng đinh Juste un Clou bản vàng là 155 triệu đồng và bản vàng trắng là 165 triệu đồng.

Thảo Tiên đã kịp bổ sung vào bộ sưu tập vòng Cartier của mình chiếc vòng LOVE phiên bản vàng hồng gắn kim cương toàn bộ. Giá của món "siêu phẩm" này lên tới 1 tỷ đồng.

Dung Nhi

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/loat-hang-hieu-gay-choang-cua-em-chong-tang-thanh-ha-453692.html