Loạt dự án 'độc' của học sinh Lào Cai tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật

Nhiều dự án Khoa học kỹ thuật của học sinh rất độc đáo, gắn với thực tiễn học đường, đời sống xã hội đặc trưng của tỉnh miền núi biên giới Lào Cai.

Sáng 9/1, kỳ thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học tỉnh Lào Cai đã chính thức mở màn, với sự góp mặt của hàng trăm dự án đến từ các trường học trên toàn tỉnh.

Dự án cáp treo vận chuyển hàng hóa cho đồng bào vùng cao.

Dự án cáp treo vận chuyển hàng hóa cho đồng bào vùng cao.

Sau sàng lọc gần 900 dự án ở vòng sơ tuyển diễn ra trước đó, 125 dự án góp mặt tỷ thí ở cấp tỉnh cuối cùng sẽ “chọn mặt gửi vàng” 2 dự án để tham dự vòng quốc gia vào tháng 3 tới tại Đà Nẵng. Kỳ thi KHKT năm nay được Ban tổ chức đánh giá là “ngặt nghèo” nhất từ trước đến giờ.

Hình mô phỏng tuyến cáp treo hàng hóa.

Tương tự các mùa trước, kỳ thi KHKT tỉnh Lào Cai năm nay vẫn tập trung trên 4 nhóm dự án gồm khoa học xã hội - hành vi, kỹ thuật cơ khí, hóa – sinh – y và robot – nhúng – vật lý – toán. Nhiều dự án rất độc đáo thiết thực, gắn với thực tiễn học đường, đời sống kinh tế - xã hội đặc trưng của tỉnh miền núi biên giới Lào Cai.

Dự án nhà thông minh.

Kỳ thi hướng đến một sân chơi giao lưu bổ ích, cạnh tranh công bằng, thể hiện kết quả của hướng đến thế giới công nghệ 4.0; khẳng định nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành; lý thuyết gắn liền với thực tiễn” nhằm phát huy toàn diện năng lực cho học sinh khối trung học; phát hiện, bồi dưỡng nhân tài khoa học cho tương lai.

Nhà thông minh được thiết kế có thể điều khiển bằng khẩu lệnh.

Trước đó, tại kỳ thi năm 2019, với 5/6 dự án đoạt giải tại vòng quốc gia, Lào Cai đã trở thành tỉnh có số giải Nhất nhiều nhất toàn quốc. Đặc biệt, trong số đó, dự án “Rô bốt hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh” của học sinh Vũ Hoàng Long, lớp 12A2, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai khi tham gia vòng quốc tế tại Hoa Kỳ đã vinh dự là dự án duy nhất của đoàn Việt Nam giành giải 3 chung cuộc./.

Một số hình ảnh tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật

Thiết bị thông minh bảo vệ các hành vi xâm hại học đường.

Dự án đẩy mạnh an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Dự án bảo tồn sáo Mông.

Hệ thống chiếu sáng cao tốc dùng năng lượng mặt trời và gió.

Hệ thống quan trắc không khí tự động.

Bồn cầu thông minh tự động 100%.

Dự án sấy khô bàn chải cho học sinh bán trú.

Dự án bảo vệ các loài phong lan quý.

Hệ thống tưới cây tự động.

Gìn giữ văn hóa hôn nhân người Giáy.

Máy cày mini đa năng cho nông dân vùng cao.

Robot nhân tạo cũng góp mặt./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/loat-du-an-doc-cua-hoc-sinh-lao-cai-tai-ky-thi-khoa-hoc-ky-thuat-998743.vov