Loạt điểm đến ở Đà Nẵng được báo Hồng Kông gợi ý

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Việt Nam, Đà Nẵng là một nơi pha trộn những cái cũ và cái mới.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP đã giới thiệu cho du khách một hành trình thú vị tại Đà Nẵng trong vòng 48 giờ.

Ngày 1: Bà Nà Hills

Theo SCMP, hãy dậy sớm để đến khu nghỉ dưỡng trên đỉnh đồi Bà Nà bởi vì bạn chắc chắn muốn đến đó trước đám đông.

Trông giống như một lâu đài thời trung cổ, khu nghỉ dưỡng này nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, mang đến tầm nhìn tuyệt vời đối với phong cảnh xung quanh và là nơi tránh khỏi cái nóng oi bức.

Lên đỉnh Bà Nà, du khách sẽ được trải nghiệm hệ thống cáp treo nắm giữ nhiều kỉ lục Guinness đi qua những ngọn đồi phủ đầy cây xanh, thác nước và cảnh quan nông thôn sắc màu rực rỡ.

Cầu Vàng đang là một điểm đến hút khách tại Đà Nẵng. (Nguồn: Alamy)

Lên tới đỉnh, bạn sẽ cảm thấy như đã ra khỏi Việt Nam và đến một thị trấn xinh xắn có kiến trúc phương Tây. Trong nhiều điểm đến ở đây có cây cầu vàng dài 150 m, được khai trương vào tháng 6, vươn cao giữa sương mù và trông như được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ được chạm khắc từ đá. Con đường dành cho người đi bộ độc đáo này đã thu hút đông đảo khách du lịch muốn chụp ảnh tự sướng "đi trên mây" trong khi chiêm ngưỡng kỳ công kiến trúc và phong cảnh bên dưới.

Khi quay trở lại thành phố Đà Nẵng, hãy dừng lại ăn tối tại Madame Lân. Nằm trong một biệt thự kiến trúc cổ đã được tân trang lại ven sông Hàn, bàn ghế nhà hàng được bố trí quanh khoảng sân cũng như trong các phòng riêng máy lạnh. Nơi đây có thực đơn phong phú thể hiện đặc sắc của ẩm thực địa phương, từ mì, salad đu đủ với thịt lợn và chả giò đến hải sản tươi sống và xúc xích cay Việt Nam.

Ngày 2: Biển và Ngũ Hành Sơn

Một phần của Đà Nẵng là những bãi biển, và có rất nhiều lựa chọn cho du khách. Trong đó, Mỹ Khê là bãi biển chính, nơi những người dân địa phương tới đây từ khoảng 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng để tập thể dục trong khi ngắm nhìn mặt trời lặn. Có nhiều khu nghỉ mát, quán bar và nhà hàng chạy song song với bãi biển, nơi du khách có thể đi dù lượn, đi mô tô nước, lướt ván hoặc lặn biển.

Hãy di chuyển vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Các gánh hàng rong bán rất nhiều món hàng tại Chợ Cồn nhộn nhịp, nơi bạn có thể mặc cả quần áo, đồ thủ công và đồ lưu niệm giá rẻ. Bạn cũng có thể dành năm phút đi bộ đến Chùa Pháp Lâm hai tầng, nơi có ba bức tượng Phật khổng lồ.

Một nơi cũng được khuyến nghị là Đền Cao Đài - nơi đầy màu sắc và trang trí công phu của đạo Cao Đài- một tôn giáo được thành lập ở miền Nam Việt Nam vào những năm 1920.

Hãy dành buổi chiều tại Ngũ Hành Sơn, một khu di tích cách trung tâm thành phố 9 km.

Ngũ Hành Sơn là một khu di tích văn hóa lịch sử lớn tại Đà Nẵng. (Nguồn: Alamy)

Mạng lưới hang động ở đây có những đường chạm khắc phức tạp và những con đường mòn trong rừng rậm rạp với nhiều bức tượng tôn giáo và mỏm đá trong những ngôi chùa mà từ đó bạn có thể nhìn thấy thành phố hòa mình vào một vùng biển ở phía xa.

Cây cầu Rồng, dài nhất Việt Nam với 666m, mở cửa vào năm 2013 và có một con rồng khổng lồ được trang trí phức tạp chạy dọc toàn bộ chiều dài cầu cũng là một biểu tượng của Đà Nẵng và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, những người muốn nhìn thấy nó lộng lẫy khi được thắp sáng vào ban đêm.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/loat-diem-den-o-da-nang-duoc-bao-hong-kong-goi-y-20181117114251327.htm