Loạt điểm check-in ở Đà Lạt gây tiếc nuối vì đóng cửa

Nhiều tọa độ check-in từng để lại dấu ấn với du khách đến Đà Lạt (Lâm Đồng) nay chỉ còn là hoài niệm vì các lý do như ngập lụt, đóng cửa, bị phá hoại...

 Tiệm bánh Cối Xay Gió hiện có 3 cơ sở quanh khu trung tâm của thành phố Đà Lạt. Cơ sở trên đường Hòa Bình với bức tường vàng là nơi nhiều du khách lui tới chụp hình. Tuy nhiên, tiệm bánh thông báo trên fanpage sẽ chính thức đóng cửa sau một tuần nữa. Thông tin này gây tiếc nuối với nhiều du khách chưa check-in tại đây. Trước đó, tiệm bánh từng đóng cửa để sơn sửa lại do bức tường vàng bị bôi bẩn, vẽ bậy. Ảnh: mycayphomai.

Tiệm bánh Cối Xay Gió hiện có 3 cơ sở quanh khu trung tâm của thành phố Đà Lạt. Cơ sở trên đường Hòa Bình với bức tường vàng là nơi nhiều du khách lui tới chụp hình. Tuy nhiên, tiệm bánh thông báo trên fanpage sẽ chính thức đóng cửa sau một tuần nữa. Thông tin này gây tiếc nuối với nhiều du khách chưa check-in tại đây. Trước đó, tiệm bánh từng đóng cửa để sơn sửa lại do bức tường vàng bị bôi bẩn, vẽ bậy. Ảnh: mycayphomai.

Dãy ghế trắng ở khu vực khán đài ngoài trời thuộc Nhà văn hóa thiếu nhi Đà Lạt từng nổi tiếng trên mạng xã hội với những bức ảnh check-in đẹp như Hàn Quốc. Tuy nhiên, tình trạng du khách leo trèo, dẫm đạp khiến những chiếc ghế hư hại nặng buộc ban quản lý phải ra thông báo cấm tham quan vào đầu năm 2018. Ảnh: Mina_rosaa.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt từng là điểm tham quan hút khách khi đến thành phố mờ sương. Hội Kiến trúc sư Thế giới (UIA) công nhận đây là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Nhà trường đã quyết định cấm du khách từ tháng 4/2019. Lý do được đưa ra là nhằm đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh cảnh quan trường học. Hiện, ban quản lý trường này cho biết vẫn chưa mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: Kieutrinh.xiu.

Cầu gỗ săn mây cũng thuộc danh sách những điểm check-in đóng cửa gây tiếc nuối. Địa điểm này nằm trong khu vực đồi chè Cầu Đất, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Du khách đến đây thường được "dắt tour" bởi những người bản địa với giá vài chục nghìn đồng/lượt. Việc quá đông khách du lịch tìm đến đây săn mây, chụp hình khiến ban quản lý khó kiểm soát. Do đó, ban quản lý đã quyết định đóng cửa khu du lịch này từ tháng 5/2019. Hiện, du khách đến đồi chè Cầu Đất có thể săn mây ở một thảm gỗ khác ngay gần vị trí cũ. Ảnh: hanh.rosie.

Quán cà phê homestay Wilder-nest có số phận khá hẩm hiu. Nơi này từng rất nổi tiếng với góc chụp đồng cỏ mênh mông và cây cầu gỗ trắng. Hồi tháng 3/2019, địa điểm này phải đóng cửa sau trận cháy lớn. Đến cuối tháng 8/2019, quán cà phê homestay tiếp tục phải dừng hoạt động vì vấn đề tranh chấp đất. Hiện, quán cà phê đã được dời đến địa điểm mới. Ảnh: Wilder-nest.

Cách Đà Lạt gần 30 km, Tuyệt tình cốc thực chất là điểm du lịch tự phát, nằm trong khu vực khai thác đá của địa phương đã ngừng hoạt động từ lâu. Người dân huyện Lạc Dương từng xây dựng nhiều dịch vụ du lịch quanh mỏ đá cũ như chuyên chở khách tham quan vào tận nơi, với giá 150.000 đồng/người cho chặng đường 7 km, thuê bè ra hồ, thuê xích đu chụp hình... Cuối năm 2018, chính quyền huyện Lạc Dương đã ra quyết định đóng cửa Tuyệt tình cốc Đà Lạt để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: __mayyr_, _ordyframe.

Tiệm bánh Totto-chan là điểm check-in nổi tiếng nằm trong khu tổ hợp cà phê Still. Nơi này thu hút du khách bởi không gian đậm nét Nhật Bản. Vào tháng 9/2019, tiệm bánh bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động. Thông tin đóng cửa khiến nhiều du khách tiếc nuối. Hiện, khu tổ hợp Still vẫn hoạt động mà không có tiệm bánh Totto-chan. Ảnh: hanhhtrann.

Bích Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loat-diem-check-in-o-da-lat-gay-tiec-nuoi-vi-dong-cua-post1156499.html