Loạt công trình 'vượt tầng' ở Hàng Bông, phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội

Nhiều công trình trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) vi phạm trật tự xây dựng 'vươn' lên từ 6-8 tầng 1 tum, phá vỡ quy hoạch phố cổ nhưng không hiểu vì sao vẫn ngang nhiên tồn tại?

Theo quy chế Quản lý quy hoạch - Kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) quy định, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16m, mật độ xây dựng là 60% - 70%. Tuy nhiên, phản ánh của người dân cho hay hiện trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đang tồn tại tình trạng hàng loạt công trình xây từ 6 - 8 tầng, 1 tum, “phá vỡ” quy hoạch phố cổ.

Theo quy chế Quản lý quy hoạch - Kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) quy định, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16m, mật độ xây dựng là 60% - 70%. Tuy nhiên, phản ánh của người dân cho hay hiện trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đang tồn tại tình trạng hàng loạt công trình xây từ 6 - 8 tầng, 1 tum, “phá vỡ” quy hoạch phố cổ.

Hình ảnh ghi nhận là công trình số 41- 43 phố Hàng Bông (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đã xây dựng xong phần thô với chiều cao lên đến 8 tầng, 1 tum, mật độ xây dựng gần 100%.

Theo quan sát của PV, hiện công trình số 41 - 43 Hàng Bông đang gấp rút hoàn thiện nốt các hạng mục.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Đội QLTTXD quận Hoàn Kiếm khẳng định công trình xây dựng số 41 - 43 Hàng Bông chỉ được cấp phép 6 tầng có tum.

Tiếp đó là công trình xây dựng số 71 Hàng Bông (phường Hàng Bông) “phá vỡ” quy hoạch phố cổ khi “vươn cao” 7 tầng.

Công trình sửa chữa số 108 Hàng Bông (phường Hàng Bông), nằm cách UBND phường vài chục mét nhưng vẫn ngang nhiên vi phạm trật tự xây dựng lên tận 5 tầng, có mái tôn che.

Công trình số 151 - 153 Hàng Bông (phường Hàng Bông) với chiều cao 6 tầng, có tum, mật độ 100%. Đáng chú ý, là công trình vi phạm TTXD, “phá vỡ” quy hoạch này cũng chỉ nằm cách trụ sở UBND phường Hàng Bông một đoạn.

Các phần thô, cửa kính, ban công của công trình dường như đã hoàn thiện.

Chỉ còn một vài hạng mục nhỏ nữa đang được công trình 151 - 153 Hàng Bông nhanh chóng hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Công trình 154B Hàng Bông (phường Hàng Bông) được thi công lớp ngoài 4 tầng, lớp trong 5 tầng và nhanh chóng hoàn thiện. (Ảnh: Trang Lê).

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nha-dat/loat-cong-trinh-vuot-tang-o-hang-bong-pha-vo-quy-hoach-pho-co-ha-noi-1436057.html