Loạt công trình tiền tỷ bỏ hoang tại huyện nghèo ở Trung Quốc

Chính quyền huyện Độc Sơn (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) cam kết sẽ thay đổi sau khi đoạn video đặt nghi vấn về loạt công trình nợ chục tỷ tại địa phương thu hút sự quan tâm của dư luận.

Huyện Độc Sơn có dân số 370.000 người là một trong những huyện nghèo nhất Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Huyện Độc Sơn có dân số 370.000 người là một trong những huyện nghèo nhất Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), số tiền nợ cho các công trình xây dựng trong huyện bắt đầu từ năm 2016 đã lên tới con số 40 tỷ nhân dân tệ (trên 132 tỷ đồng).

Ngay khi đăng tải trên mạng xã hội Weibo, đoạn video có tiêu đề “Độc Sơn đã tiêu tốn 40 tỷ như thế nào” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả, với trên 27 triệu lượt xem.

Đoạn video dài 22 phút do công ty Guan Video trụ sở tại Thượng Hải sản xuất ghi lại hình ảnh một số công trình kiến trúc bị bỏ hoang hoặc xây dựng dang dở tại huyện Độc Sơn – một trong những địa phương nghèo nhất Trung Quốc. (xem video dưới):

Trong vòng 4 năm qua, huyện nghèo chỉ có 370.000 người sinh sống liên tiếp xây dựng loạt dự án “voi trắng”, trong đó bao gồm cả tòa nhà gỗ cao gần 99,9 m với hy vọng sẽ được ghi nhận Kỷ lục Guiness. Tuy nhiên, khi đến công trình 200 triệu nhân dân tệ (NDT), những người khám phá nhận ra công trình bị bỏ hoang. Trong xã hội hiện đại, dự án “voi trắng” dùng để chỉ những công trình, hệ thống tốn kém khi xây dựng nhưng lại không mang một ý nghĩa thiết thực hay hữu dụng.

Trong một tuyên bố mới nhất, chính quyền địa phương cam kết “xem xét lại các khoản vay thiếu thận trọng, những dự án chưa hoàn thành. Chính quyền sẽ làm việc theo quy định của luật pháp và liên tục sửa đổi trong việc phát triển, thanh lọc tư tưởng chính trị và chuẩn hóa việc ra quyết định, tăng cường quản lý dự án và tiến tới giải quyết các vấn đề hiệu quả”.

Mặc dù tuyên bố không trực tiếp đề cập tới đoạn video, song giới chức địa phương cam kết sẽ sử dụng những công trình bỏ hoang một cách hiệu quả hơn, đem lại giá trị thương mại, ví dụ như biến công trình gỗ thành khách sạn.

Theo nhật báo do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc – đơn vị phụ trách các cuộc điều tra chống tham nhũng của nước này, năm 2018, khoản nợ của huyện Độc Sơn vượt quá con số 40 tỷ NDT, trong khi doanh thu thường niên của địa phương chỉ là 1 tỷ NDT.

Khủng hoảng nợ của tỉnh Quý Châu bắt đầu xuất hiện vào năm 2018 khi một số công ty tài chính của chính quyền địa phương thuộc tỉnh Độc Sơn đã lỡ kỳ thanh toán cho các nhà đầu tư.

Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán Haitong Securities, hai trong số 23 công ty tài chính đã vỡ nợ hoặc chậm thanh toán trong năm 2018 có liên quan đến huyện Độc Sơn và liên quan đến tổng vốn đầu tư 500 triệu NDT.

Cũng trong năm 2018, một số quan chức của huyện này là đối tượng điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sau khi chính quyền trung ương phát hiện giới chức huyện đã che đậy việc sử dụng đất bất hợp pháp. Tháng 10/2018, ít nhất 10 quan chức huyện đã bị cách chức.

Ông Pan Zhili – cựu Bí thư Đảng ủy Độc Sơn chịu trách nhiệm chính về khủng hoảng nợ tại địa phương – bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực vào tháng 12/2019.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/loat-cong-trinh-tien-ty-bo-hoang-tai-huyen-ngheo-o-trung-quoc-20200716165938508.htm