Loạt câu nói tạo trend, gây bão của Táo quân trong những năm qua

Sau 16 năm phát sóng, chương trình Táo quân đã dừng lại sau năm 2019. Tuy nhiên, khán giả vẫn nhớ những câu nói bất hủ trong chương trình này.

“Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt” – câu nói này của Táo Xã hội Chí Trung trở thành trend hot trong Táo quân 2016.

“Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt” – câu nói này của Táo Xã hội Chí Trung trở thành trend hot trong Táo quân 2016.

“Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi”, Chí Trung phát biểu trong Táo quân 2016.

Câu nói chê bai nhan sắc Thiên Lôi của "Cô Đẩu" Công Lý trong Táo quân 2016 sau đó được mọi người sử dụng rất nhiều: “Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện”.

Táo quân 2016. Nam Tào dặn dò Bắc Đẩu: "Trước mình cần một chỗ đứng, bây giờ mình cần đứng đúng chỗ đó".

Một câu nói gây bão khác của Nam Tào trong chương trình Táo quân 2016 là: "Bưởi, lê, táo rồi cũng thành mướp. Chỉ có bánh giầy vẫn mãi là bánh giầy thôi".

"Một khi cụ đã thương muốn làm người thường cụ cũng không cho" là câu nói ghi dấu ấn của Cô Đẩu (Công Lý) trong Táo quân 2017.

"Đất lành chim đậu, chim chưa đậu đã nhậu mất chim" – Chí Trung phát biểu câu này trong Táo quân 2017 khi nói về các nhân tài chưa kịp phát huy tài năng đã bị chèn ép.

"Làm lụng như chim sâu, sống lâu như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, có họ hàng với đại biểu" – Táo Môi trường Tự Long có lời chúc vừa hài hước vừa đấy hàm ý trong Táo quân 2017.

Trong chương trình Táo quân 2017, Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) có nói tới vấn đề quan chức lãnh đạo bổ nhiệm người nhà vào vị trí quan trọng: "Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ".

Khi đề cập với văn hóa và vấn nạn giao thông, "Cô Đẩu" ví von cách tham gia giao thông của một số người trong chương trình Táo quân 2017: "Tham gia giao thông như kiểu điền vào chỗ trống. Thấy chỗ nào hở thì mình điền vào thôi".

“Mặt tiền trông chẳng ra gì, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ” - câu nói dí dỏm của Cô Đẩu (Công Lý) trong Táo quân 2017 khiến khán giả thích thú.

Trong chương trình Táo quân 2018, Chí Trung vào vai Táo quy hoạch và có một câu nói để đời: “Bi kịch của một người khôn là chơi với một lũ ngu”.

“1+1 có thể bằng 9, còn tùy vào ý chí của người chấm thi", “Thủ khoa không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ đứa này sang đứa khác”, “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” - là những câu nói gây ấn tượng của Táo Giáo dục trong Táo quân 2019.

“Trông giao diện khác hẳn như mới cài lại win” – cách so sánh của Nam Tào (Xuân Bắc) khiến khán giả không khỏi bật cười.

“Thật thà là chết, ngốc nghếch là tiêu mà kiêu thì bị đánh” – Táo Giáo dục Chí Trung phát biểu năm 2019.

“Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ” – Táo Kinh Công Quang Thắng hóm hỉnh.

Xem trailer Táo quân vi hành 2020. Nguồn VTV

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/loat-cau-noi-tao-trend-gay-bao-cua-tao-quan-trong-nhung-nam-qua-1475119.html