Loạt căng trừng phạt Mỹ khiến người giàu Nga càng 'khốn đốn'

Chính quyền Tổng thống Mỹ liên tục tăng cường các trừng phạt nhằm vào Nga trong thời gian dài.

Các trừng phạt nhằm vào Nga của Mỹ từ thời chính quyền cựu Tổng thống Obama lại tiếp tục mở rộng dưới thời Tổng thống Trump. Các động thái được cho là khó đoán của Nhà Trắng và Quốc Hội Mỹ đã buộc người Nga phải vội rót tiền vào các ngân hàng nhà nước và tái cấu trúc thượng tầng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Ilia Pitalev/AFP/Getty Images

Các công ty lớn của Nga có thể mất mát lên tới hàng tỷ đôla trong vòng vài giờ bởi các trừng phạt gia tăng của Mỹ nhằm vào nước này. Các mối đe dọa vẫn tiếp tục, thậm chí là nhiều hơn kể từ khi Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử và cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal ở Anh.

Ông Oleg Vyugin, cựu quan chức cấp cao ngân hàng trung ương hiện là Chủ tịch của Moscow Exchange cho biết: “Những người càng giàu thì càng bị ảnh hưởng nhiều hơn từ trừng phạt tăng cường của Mỹ”.

Phần lớn các nhà xuất khẩu vũ khí ngoài quốc doanh lớn nhất của Nga tại Mỹ và châu Âu đang bị mắc kẹt từ các trừng phạt của Mỹ gần đây. Nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga đang tích cực tương tác với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hợp đồng mua hệ thống công nghệ cao của Nga, trước hết là máy bay và các phương tiện phòng không, chiếm một phần đáng kể trong các danh sách mua hàng.

Theo Bloomberg, không có tín hiệu nào cho biết công ty Nga đang chuẩn bị bỏ đồng đôla. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vũ khí lớn tại các nước vẫn đưa ra yêu cầu việc cho phép sử dụng đồng đôla là căn cứ giao dịch với các đồng tiền khác.

Theo ước tính, các trừng phạt của Mỹ cũng ít nhiều khiến cho ngành công nghiệp Nga chịu tổn thất. Các nhà lập pháp và cựu ngoại giao Mỹ liên tục thúc giục Quốc hội đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp không làm tổn hại đến Hoa Kỳ hoặc các đồng minh châu Âu.

"Không có câu hỏi gì nữa về việc Nga phải trả giá cho hành động của mình, và Hoa Kỳ có khả năng áp đặt cái giá thực sự nhằm vào Moscow," Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Mike Crapo cho biết tại một phiên điều trần.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/loat-cang-trung-phat-my-khien-nguoi-giau-nga-cang-khon-don-364784.html