Loạt biệt thự tiền tỷ phong cách châu Âu ở 'làng đi Tây' Đô Thành

Xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) có nhiều căn biệt thự mọc lên trong những năm gần đây. Hiện nay xã Đô Thành có khoảng 1.450 người đang làm việc ở các nước châu Âu.

Để có tiền về xây biệt thự, mua xế sang, nhiều con em ở huyện Yên Thành (Nghệ An) phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí cả tính mạng. Ảnh: PLO

Để có tiền về xây biệt thự, mua xế sang, nhiều con em ở huyện Yên Thành (Nghệ An) phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí cả tính mạng. Ảnh: PLO

Xã Đô Thành (huyện Yên Thành) nổi tiếng với nhiều tên khác nhau như “làng tỷ phú”, “phố ở làng” "làng đi Tây'... Đi từ đầu làng đến cuối xã, có hàng trăm ngôi biệt thự khang trang, hàng chục chiếc xe ô tô hạng sang. Ảnh: PLO

Tuy nhiên, ít ai biết, vào những năm 80 của thế kỷ trước, nơi đây chỉ là vùng đất đồng không mông quạnh, quanh năm ngập nước. Người dân xã Đô Thành chủ yếu làm nông nghiệp, mỗi nhà với vài ba sào ruộng khoán, đời sống rất khó khăn. Ảnh: PLO

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: Trên địa bàn xã có 1.450 người đang làm việc ở các nước châu Âu, hơn 1.000 người buôn bán tại Lào, gần 500 người đang làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ châu Á như Nhật Bản Hàn Quốc, Đài Loan. Hàng năm nguồn ngoại tệ gửi về khoảng gần 100 triệu USD. Ảnh: Dân Việt

Nhìn từ xa nhiều người ngỡ ngàng tưởng đang ở những khu đô thị xa hoa. Đô Thành được ví như một "châu Âu" thu nhỏ với những đồng ruộng gần như đã bỏ hoang từ lâu để nuôi giấc mộng thoát nghèo ở trời Âu. Ảnh: Dân Việt

Nhìn thấy Đô Thành nhiều người ngưỡng mộ, trầm trồ vì ít ai nghĩ rằng một xã cách trung tâm TP Vinh gần 70 km lại giàu có bậc nhất xứ Nghệ. Ảnh: Dân Việt

Không khó để tìm được những ngôi biệt thự tiền tỷ ở xã Đô Thành, nơi có 3 người đã mất liên lạc với người thân từ ngày 22/10 đến nay và bị nghi có mặt trên chuyến xe container tử thần có 39 người chết ở Anh. Ảnh: Dân Việt

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/loat-biet-thu-tien-ty-phong-cach-chau-au-o-lang-di-tay-do-thanh-77650-3.html