Loạt bất động sản của ca sĩ Goo Hara vừa tự tử tại nhà riêng

Số tài sản của Goo Hara trước khi qua đời lên tới hàng trăm tỷ đồng. Phần lớn tài sản đến từ việc kinh doanh bất động sản.

Chiều tối 24/11, truyền thông quốc tế chấn động trước thông tin Goo Hara đã chết tại nhà riêng vào lúc 18h30 cùng ngày.

Bước chân vào làng giải trí cách đây 11 năm với tư cách thành viên nhóm nhạc Kara, Goo Hara là một trong những sao nữ giàu nhất Kpop.

Khối tài sản của Goo Hara được ước tính có giá trị 10 triệu USD (khoảng 240 tỷ đồng), chủ yếu từ việc kinh doanh bất động sản.

Năm 2012, khi mới 21 tuổi, ca sĩ Goo Hara đã tậu ngôi nhà đầu tiên ở khu vực Chungdamdong với giá 1 triệu USD. 3 năm sau, Goo Hara bán lại căn nhà này với giá 2 triệu USD.

Năm 2015, Goo Hara tiếp tục đầu tư 2,9 triệu USD để mua một căn nhà 4 tầng gần bệnh viện đại học Eulji, Gangnam. Căn nhà được Goo Hara giữ trong 2 năm, cho thuê và có được tổng thu nhập từ căn nhà này là 376000 USD (gần 9 tỷ đồng).

Đến năm 2017, nữ ca sĩ Goo Hara bán lại ngôi nhà với giá 3,5 triệu USD (hơn 81 tỷ đồng), thu lãi 600000 USD (gần 14 tỷ đồng).

Năm 2018, Goo Hara đã không ngần ngại chia sẻ không gian sống của mình với người hâm mộ. Ngôi nhà rộng tới 182m2, tọa lạc tại Paragon Vill, Nonhyeon-dong.

Căn nhà xa hoa của Goo Hara thiết kế hiện đại, có giá hơn 1 triệu USD.

Khu bếp trong nhà của Goo Hara.

Phòng ngủ ấm cúng.

Một góc khác trong căn nhà của Goo Hara. Nguồn ảnh: Sohu, TvN.

Video: Nữ ca sĩ Goo Hara qua đời ở tuổi 28. Nguồn: VTC.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/loat-bat-dong-san-cua-ca-si-goo-hara-vua-tu-tu-tai-nha-rieng-1308440.html