Loạt ẩu đả vì nhìn đểu: Thế nào là nhìn đểu?

Theo một giang hồ mạng, nhìn đểu giống như một thái độ thách thức, người nhìn đểu thường kèm theo nụ cười khẩy.

Vụ việc 2 nữ sinh bị đánh vì nhìn đểu và đi xe máy nẹt pô đang khiến dư luận xôn xao. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc ẩu đả, xô xát vì nhìn đểu. Trước đó báo chí cũng từng đưa những vụ việc đánh chết người hay chém người trọng thương vì nghĩ bị nhìn đểu.

Nói về vụ việc này, ngày 28/12, trao đổi với báo Đất Việt, một giang hồ mạng có tiếng ở Bắc Ninh chia sẻ: "Hai thiếu nữ đánh 2 nữ sinh kia là hoàn toàn sai, nếu đi ngoài đường gặp trường hợp đi xe máy nẹt pô anh chỉ ra vỗ vai và nhắc là cái pô xe có vấn đề.

Nếu vậy, nẹt pô như vậy chẳng khác nào trêu ngươi người khác, tôi không đánh thì người khác sẽ đánh. Tôi chỉ nhắc thế thôi chứ sẽ không trực tiếp đánh hay cũng không cho là họ nhìn đểu mình. Còn 2 thiếu nữ đánh 2 nữ sinh này tôi nghĩ là họ muốn "tạo số"".

Nữ sinh bị đánh tại hiện trường

Nữ sinh bị đánh tại hiện trường

Để hiểu thế nào là nhìn đểu, giang hồ mạng trên cho rằng, nhìn đểu đi kèm với nụ cười. Đây giống như một thái độ thách thức. Nhìn đểu thường kèm theo nụ cười méo, cười khẩy.

'Theo định nghĩa của tôi nhìn đểu là ánh nhìn thiếu thiện cảm, mắt cứ trợn ngược lên hoặc thể hiện qua nụ cười. Hoặc thông qua nụ cười tôi cũng biết được đó là người ta đang nhìn đểu mình hay quý mến mình.

Nếu đi vào một quán nhậu mà tôi gặp một người nhìn mình với ánh mắt căng thẳng, cười khẩy hay cười méo là tôi biết người này đang nhìn đểu mình. Còn người cười tròn miệng thì ánh mắt nhìn tôi cũng sẽ khác, nhìn như vậy là nhìn thân thiện.

Hay như khi ngồi trong quán, thi thoảng họ cứ liếc mình một cái thì có thể xảy ra 2 trường hợp: Một là họ hâm mộ mình, 2 là họ để ý xem mình có gì hơn người ta để họ soi mói", giang hồ mạng trên cho biết.

Theo cá nhân người này, mỗi khi đến chỗ đông người hay vào quán nhậu, anh thường nở nụ cười trước bởi theo anh, anh là một người được cộng đồng mạng để ý đến theo hướng phản diện nên anh muốn cười trước, ánh mắt thân thiện để xoa dịu đi mặt phản diện của mình.

Trở lại với vụ việc 2 nữ sinh bị đánh vì nhìn đểu, ngày 28/12, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) làm việc với hai người (cùng 14 tuổi, ở Biên Hòa) đã đánh nữ sinh 5 ngày trước.

Hai thiếu nữ này khai một tuần trước đó đi xe máy đến trước cổng nhà thờ Phúc Lâm, phường Tân Biên, gặp nữ sinh chở cô bạn trên xe máy nẹt pô và "nhìn đểu" mình. Hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi hẹn gặp nhau "giải quyết".

Ngày 23/12, khi gặp nhau tại con hẻm ở khu phố 5, phường Hố Nai, hai thiếu nữ này lao vào giật tóc, đánh đối thủ tới tấp. Nhiều người đứng xung quanh xem nhưng không ai can ngăn.

Trước đó không lâu, ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Thiện Quang (21 tuổi; trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, tối ngày 16/10, Quang điều khiển xe máy Honda SH chở bạn gái đi qua phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Ô Chợ Dừa. Nghĩ rằng 3 thanh niên đứng ở đầu phố nhìn đểu mình, nên Quang dừng lại và nói “mấy thằng nhà quê”, một thanh niên trong nhóm trả lời “vâng em nhà quê”.

Sau đó Quang về phòng trọ ở phố Tây Sơn để lấy kiếm, tìm thấy nhóm thanh niên kia nên lao vào chém khiến một người đứt cơ cẳng tay, mẻ xương…

Chỉ cách đó một ngày, ngày 15/10, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam 5 người về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nhóm người này cho rằng thiếu niên 17 tuổi nhậu bàn kế bên nhìn đểu nên đã cầm vỏ chai bia đánh vào đầu khiến người này tử vong.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/loat-au-da-vi-nhin-deu-the-nao-la-nhin-deu-3425101/