Loạt ảnh 'tự sướng' cực chất, không đụng hàng hơn 100 năm trước

Hơn một thế kỷ qua, các nhiếp ảnh gia đã dùng nhiều cách để tự chụp ảnh chân dung mình. Đây chính là những bức ảnh 'tự sướng' sơ khai trong lịch sử.

Một trong những bức ảnh tự sướng đầu tiên trên thế giới do nhiếp ảnh gia Nadar thực hiện năm 1865. Đây cũng có thể coi là một bức "ảnh 360 độ" thuở sơ khai. Ảnh: Vintag.

Nhiếp ảnh gia Man Ray "tự sướng" qua gương với chiếc máy ảnh của mình năm 1931. Vào đầu thế kỷ 20, hầu hết những người sở hữu máy ảnh là nhiếp ảnh gia hoặc thợ ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: Vintag.

Ảnh tự sướng chụp qua gương biến hình của nhiếp ảnh gia Weegee, khoảng năm 1946. Ảnh: Vintag.

Bức ảnh tự sướng mang tên "Chân dung nữ nghệ sĩ trẻ" do nữ nhiếp ành gia Berenice Abbott chụp năm 1930, xử lý hậu kỳ tạo hiệu ứng bóp méo khoảng năm 1950. Ảnh: Vintag.

Bức ảnh tự sướng mang tên "Tấm phim không đề số 3" do Cindy Sherman chụp năm 1977. Ảnh: Vintag.

Một bức ảnh được thực hiện trong khóa học tự chụp chân dung của Chuck Close, 1968. Ảnh: Vintag.

Ảnh tự sướng qua gương của Danny Lyon, thành phố New York năm 1969. Ảnh: Vintag.

Ảnh tự sướng dùng hiệu ứng gương phản chiếu nhiều lớp của Vivian Maier, 1956. Ảnh: Vintag.

Ảnh chụp qua gương của Sally Mann, 1973. Ảnh: Vintag.

Bức ảnh tự sướng chụp bằng máy ảnh Leica của nữ nhiếp ảnh gia Ilse Bing, 1931. Ảnh: Vintag.

Ảnh tự sướng chụp qua tấm gương trên phố Geary của Imogen Cunningham, 1958. Ảnh: Vintag.

Nhiếp ảnh gia Lee Friedlander đã đặt máy ảnh trên mui xe hơi để chụp bức ảnh seilfie này, New York năm 1966. Ảnh: Vintag.

Mời độc giả xem video: Lịch sử nhiếp ảnh.

T.B (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-tu-suong-cuc-chat-khong-dung-hang-hon-100-nam-truoc-976735.html