Loạt ảnh trẻ em HN chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lên báo Hàn Quốc

Tờ Korea Times của Hàn Quốc vừa đăng tải loạt ảnh và clip quay tại trường mẫu giáo hữu nghị Việt - Triều ở Hà Nội.

Các em nhỏ mặc áo dài hoặc hanbok (trang phục truyền thống của người Triều Tiên và Hàn Quốc) trong buổi lễ. (Ảnh: Korea Times)

Các em nhỏ mặc áo dài hoặc hanbok (trang phục truyền thống của người Triều Tiên và Hàn Quốc) trong buổi lễ. (Ảnh: Korea Times)

Trường mẫu giáo hữu nghị Việt - Triều được thành lập ngày 8 tháng 3 năm 1978 với sự hỗ trợ tài chính từ cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. (Ảnh: Korea Times)

Ngôi trường chỉ có 120 học sinh khi mới thành lập nhưng con số này hiện là khoảng 500 em. (Ảnh: Korea Times)

Ảnh chụp cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il được treo bên trong "Lớp học Kim Jong Il" của trường. (Ảnh: Korea Times)

Đại diện của trường nói với Korea Times hôm 26.2 rằng họ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ ghé thăm trường nhân dịp đến Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. (Ảnh: Korea Times)

Các em nhỏ tại trường mẫu giáo mặc hanbok khi cùng nhau làm đồ trang trí cho lớp học. (Ảnh: Korea Times)

Trẻ em Việt Nam tại trường mầm non hữu nghị Việt - Triều học tiếng Hàn để thể hiện sự tôn trọng mối quan hệ lịch sử của hai nước. (Ảnh: Korea Times)

Theo Dân Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/loat-anh-tre-em-hn-chao-don-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-len-bao-han-quoc-20190227162020066.htm