Loạt ảnh hiếm về binh nghiệp Hoàng quý phi Thái Lan vừa bị phế truất

Việc sắc phong Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi hồi tháng 7/2019 được đánh dấu bằng bộ ảnh hiếm hoi đăng tải trên website Hoàng gia Thái Lan, bao gồm những bức ảnh bà sử dụng thuần thục nhiều vũ khí trên một trường bắn, lái máy bay và chuẩn bị nhảy dù.

Bà Sineenat (34 tuổi) là người phụ nữ đầu tiên trong gần một thế kỷ được phong tước hiệu Hoàng quý phi ở Thái Lan. Bà được Quốc vương ban tước vào ngày 28/7, trong một nghi lễ đặc biệt có sự chứng kiến của Hoàng hậu Suthida.

Bà Sineenat (34 tuổi) là người phụ nữ đầu tiên trong gần một thế kỷ được phong tước hiệu Hoàng quý phi ở Thái Lan. Bà được Quốc vương ban tước vào ngày 28/7, trong một nghi lễ đặc biệt có sự chứng kiến của Hoàng hậu Suthida.

Các thông tin về bà Wongvajirapakdi cũng được cởi mở bất thường khi Hoàng gia Thái Lan đăng tải một loạt hình ảnh Hoàng quý phi trên website chính thức cùng tiểu sử của bà.

Sự hấp dẫn của cái tên Sineenat Wongvajirapakdi đã “đánh sập” website Hoàng gia Thái Lan vì lượng người truy cập tăng đột biến.

Sinh ra ở tỉnh Nan phía Bắc, bà Wongvajirapakdi tốt nghiệp trường cao đẳng điều dưỡng quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Theo tiểu sử chính thức và một số nguồn tin khác, từ năm 2008 đến năm 2012, bà Sineenat là y tá tại bệnh viện Phra Mongkutklao, và bệnh viện quân đội Ananda Mahidol.

Năm 2008, bà Sineenat mang quân hàm thiếu úy. Đến năm 2010, bà được thăng hàm lên trung úy.

Sau khi thôi công việc y tá, bà Sineenat gia nhập Văn phòng Hoàng gia với tư cách là nhân viên trong cửa hàng thủ công của cung điện.

Bà Sineenat gia nhập đội cận vệ thái tử năm 2015 rồi được phong hàm thiếu tá vào tháng 9 và nhanh chóng thăng tiến.

Bà từng tham gia nhiều khóa huấn luyện quân sự, bao gồm khóa học nhảy dù, khóa huấn luyện vệ sĩ hoàng gia và "Khóa học chiến đấu trong chiến tranh rừng rậm" của quân đội Thái Lan.

Bà cũng được cho là có bằng phi công sau khóa đào tạo ở Đức, và khóa đào tạo hàng không năm 2018 của Không quân Thái Lan.

Bà Sineenat được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 5 khi Quốc vương Maha Vajiralongkorn đăng cơ.

Nhưng chỉ sau đó 5 tháng, ngày 21/10, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn bất ngờ tước bỏ mọi chức vị của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội bất trung.

Toàn bộ cấp bậc và huân chương của bà cũng bị hủy bỏ.

Minh Hạnh

Theo Bangkok Post

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/loat-anh-hiem-ve-binh-nghiep-hoang-quy-phi-thai-lan-vua-bi-phe-truat-1478272.tpo