Loạt ảnh gây bất ngờ về độ hoành tráng trong lễ đón Tổng thống Hàn của Triều Tiên

Không ít người cảm thấy ngỡ ngàng và choáng váng trước độ hoành tráng và công phu của những hoạt động tiếp đón mà Chủ tịch Kim Jong Un dành cho Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khi họ có chuyến thăm ba ngày đến Triều Tiên.

Chủ tịch Kim đã mở tiệc chiêu đãi dành cho Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân.

Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật ở thủ đô Bình Nhưỡng tối ngày hôm qua

Màn hình lớn tại buổi biểu diễn có hình ảnh thể hiện sự nồng ấm trong mối quan hệ liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân cùng với Chủ tịch Kim và Phu nhân trong buổi biểu diễn nghệ thuật

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đều có tâm trạng rất vui vẻ, phấn chấn

Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim thể hiện sự thân thiết với nhau

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc nâng cốc chúc mừng vì sự thành công của tiến trình hòa bình

Hình ảnh ngoài sảnh nơi diễn ra bữa tiệc chiêu đãi

Chủ tịch Kim và Phu nhân đứng đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân trước nhà hát

Hình ảnh Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim tại bữa tiệc

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đi trên xe mui trần ở giữa thủ đô Bình Nhưỡng

Hàng nghìn người dân Triều Tiên với cờ hoa rợp trời đổ ra đường chào đón Tổng thống Moon

Hình ảnh lễ đón tại sân bay

Chủ tịch Kim và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Moon và Phu nhân Hàn Quốc

Cái ôm thể hiện sự ấm lên trong quan hệ liên Triều

Toàn cảnh lễ đón long trọng tại sân bay

Những hình ảnh trước buổi hội đàm

Em gái Chủ tịch Kim xuất hiện trong buổi lễ tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc

Hình ảnh Tổng thống Hàn và Phu nhân tại sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng

Người dân Triều Tiên vẫy cờ hoa chào đón Tổng thống Moon và Phu nhân

Chủ tịch Kim và Phu nhân hôm qua (18/9) đã ra tận sân bay đón Tổng thống Moon và Phu nhân. Chi tiết gây chú ý đầu tiên là việc hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc đã vui mừng ôm nhau thắm thiết như những người anh em lâu ngày gặp lại. Ngoài ra, lễ đón tiếp công phu ở sân bay cũng gây chú ý đặc biệt. Hàng trăm người với cờ hoa rợp trời đã xếp hàng ngay ngắn tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng để đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân. Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng chính là nơi Chủ tịch Kim từng giám sát một loạt vụ phóng tên lửa hồi năm ngoái khi mối quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, nơi này ngày hôm qua (18/9) lại chứng kiến một sự kiện đối lập hoàn toàn với các vụ phóng tên lửa – đó là sự nồng ấm trong mối quan hệ liên Triều. Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng được cắm những lá cờ của Triều Tiên và lá cờ thống nhất - biểu tượng của một bán đảo Triều Tiên không bị chia cắt.

Sau lễ đón ở sân bay, Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Triều Tiên đã đi trên một chiếc xe mui trần diễu qua các con phố của thủ đô Bình Nhưỡng trong sự chào mừng nồng nhiệt của hàng nghìn người dân. Người dân Triều Tiên mang theo cờ, hoa đã đổ ra đường, hô vang khẩu hiệu “Thống nhất đất nước” khi đoàn xe chở Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon đi qua.

Kết thúc màn chào hỏi rầm rộ nói trên, hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc đã tiến hành hội đàm song phương. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân đã có chuyến thăm đến Triều Tiên để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay. Tổng thống Moon đến Triều Tiên lần này với mục đích là nhằm thúc đẩy trở lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang bị đình trệ giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Kim đã mở tiệc chiêu đãi dành cho Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân. Loạt hình ảnh được công bố đã cho thấy mức độ hoành tráng của bữa tiệc. Trong những hình ảnh đó, người ta thấy Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon nâng cốc chúc cho sự thành công của tiến trình hòa bình. Phát biểu trong bữa tiệc diễn ra ngay ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Moon cho biết, “hoàn thành tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình trong khu vực” là những ưu tiên của hai nước.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho hay, sẽ có thách thức ở phía trước nhưng ông và ông Kim có “sự tin tưởng và tình hữu nghị”.

Đáp lại, Chủ tịch Kim ca ngợi mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Moon, nói rằng họ sẽ “thảo luận công khai, cởi mở và thẳng thắn về nhiều vấn đề khác nhau”.

Diễn biến trên khiến người ta có thêm hy vọng về một tương lai cải thiện thực sự trong quan hệ liên Triều.

Cuộc họp thượng đỉnh lịch sử liên Triều ngày 27/4 là dấu mốc đánh dấu một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn trong quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sau một năm chứng kiến bán đảo Triều Tiên “sôi sùng sục” với những vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của Bình Nhưỡng, những lời đe dọa, cảnh báo chiến tranh được ném qua ném lại giữa Mỹ, Hàn với Triều Tiên, và cả những cuộc tập trận rầm rộ với đủ thứ vũ khí tối tân hàng đầu. Kể từ sau sự kiện lịch sử hồi tháng Tư, Bình Nhưỡng đã thực hiện một số bước đi cho thấy quyết tâm muốn hóa giải tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên như dỡ bỏ một cơ sở hạt nhân đồng thời ngừng hẳn các cuộc phóng thử tên lửa, hạt nhân. Thậm chí, trong lễ diễu binh mới nhất gần đây, Triều Tiên đã không còn “khoe” ra các thành tựu phát triển tên lửa và hạt nhân.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201809/loat-anh-gay-bat-ngo-ve-do-hoanh-trang-trong-le-don-tong-thong-han-cua-trieu-tien-614695/