Loạt ảnh chụp Huế này có thể khiến bạn nghĩ lại về camera di động

Bên cạnh nét đẹp tráng lệ của cố đô xưa, cuộc sống thường nhật gắn liền sông nước của người dân Thừa Thiên Huế được khắc họa sống động qua smartphone cao cấp của Huawei.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Doãn Quang sinh ra ở Thừa Thiên Huế, vùng đất có hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á và một bờ biển dài nuôi dưỡng nhiều thế hệ. Trên tay điện thoại Huawei P30 Pro, anh mang đến cho độc giả bộ ảnh “Sắc màu của nước” ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp của con người và cảnh vật nơi đây.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Doãn Quang sinh ra ở Thừa Thiên Huế, vùng đất có hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á và một bờ biển dài nuôi dưỡng nhiều thế hệ. Trên tay điện thoại Huawei P30 Pro, anh mang đến cho độc giả bộ ảnh “Sắc màu của nước” ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp của con người và cảnh vật nơi đây.

Buổi sớm ở bãi biển Vinh Thanh, nước biển lấp lánh như được dát vàng. Nhiều người dân ngồi trên bãi cát chờ đợi những con tàu đêm trở về.

Chế độ chụp chỉnh tay chuyên nghiệp trên điện thoại cho phép điều chỉnh độ sâu trường ảnh (DOF), thỏa sức sáng tạo theo dụng ý và yêu cầu của người chụp.

Theo chân một gia đình đi bắt còng trên bờ biển, Doãn Quang dành sự chú ý đặc biệt cho những bước chân rẽ nước nghịch ngợm.

Huawei P30 Pro bắt nét chuyển động nhanh, giúp giữ trọn khung cảnh sống động một cách dễ dàng.

Mặt trời lên nhuốm màu vàng rực rỡ trên mặt nước, hắt bóng chiếc thuyền lênh đênh giữa biển. Ống kính cảm biến lớn cho khả năng xử lý màu sắc trên ảnh chụp ngược sáng tốt hơn.

Chế độ chụp liên tiếp trên P30 Pro hỗ trợ người chụp bắt được chuyển động nhanh của chủ thể. Từ đó, nhiếp ảnh gia trẻ khiến người xem thích thú với những giọt nước lấp lánh nhảy múa giữa không trung.

Thành quả của ngư dân ở đầm Quảng Lợi trước ống kính lấy nét cận (macro) thể hiện được chi tiết và ánh sáng khá tốt.

Mặt trời lên cao, dòng nước chuyển màu xanh thẳm êm ả, bao trọn những mẻ lưới đầy ắp cá mực của ngư dân làng chài. Smartphone cao cấp của Huawei với camera góc rộng giúp người chụp dễ dàng tìm được góc ảnh ưng ý. Khả năng tách bạch vùng sáng tối rõ ràng càng giúp bức ảnh hút mắt hơn.

Hoàng hôn buông xuống, trời và nước như được phủ thêm nhiều lớp áo màu rực rỡ. Camera AI và ống kính Leica trên smartphone đem lại những bức hình ấn tượng mà không cần thêm nhiều thao tác chỉnh sửa. Đặc biệt, camera góc rộng khiến cho không gian bức ảnh được mở ra và có chiều sâu hơn.

Ảnh chụp đêm trên sông với nguồn sáng yếu dường như không còn là rào cản với Huawei P30 Pro. Thêm vào đó, Doãn Quang chọn phủ thêm bộ lọc màu tím mang mác của xứ Huế trên bức ảnh chụp di động, để tạo ra sản phẩm ấn tượng mà không tốn nhiều công sức chỉnh sửa.

“Trước đây, với một chuyến đi chụp hình từ sớm đến tối, tôi thường phải đắn đo rất nhiều về máy móc (máy ảnh và lens) cho phù hợp. Đôi khi lại đánh mất niềm vui bắt khoảnh khắc đơn giản vì cân nhắc nên dùng cái này hay bỏ cái kia. Vài ngày với Huawei P30 Pro, tôi chụp được nhiều góc lạ hơn và vui vẻ hơn rất nhiều. Mọi sự so sánh chi tiết sẽ luôn khập khiễng nhưng giá trị mà smartphone này đem lại về nhiếp ảnh rất ấn tượng và đáng ghi nhận”, mentor cuộc thi ảnh Picture-Perfect chia sẻ.

Trong vòng 2 cuộc thi Picture-Perfect tổ chức bởi Zing.vn với sự đồng hành của nhãn hàng Huawei P30 Pro, các thí sinh đã có 3 ngày trải nghiệm photo-tour tại Ninh Bình, Huế và Đà Lạt, từ đó sáng tác câu chuyện bằng hình ảnh tái hiện nét độc đáo của mỗi vùng đất. Mời độc giả cùng bình chọn cho bộ ảnh yêu thích tại: https://zing.vn/pictureperfect/ từ ngày 17/6 đến 24/6 để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất chương trình.

https://zing.vn/pictureperfect/

Huệ Huệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loat-anh-chup-hue-nay-co-the-khien-ban-nghi-lai-ve-camera-di-dong-post959773.html