Loạn thông tin

Sau những thông tin lợn bị nhiễm chất cấm gây tạo nạc thì gần đây lại xuất hiện thông tin cá điêu hồng nuôi trong lồng bè ở tỉnh Đồng Tháp bị nhiễm chất trifluralin, là chất kháng sinh đã bị cấm sử dụng từ năm 2010. Thông tin này xuất phát từ việc các mẫu cá điêu hồng bán tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) được Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM kiểm tra, phát hiện (cách nay 3 tháng).

Việc thịt lợn bị nhiễm chất cấm tạo nạc ở thịt lợn cũng chỉ có ở một số nơi, tập trung ở một vài tỉnh miền Nam, nhưng rồi rất nhiều nơi, từ Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình… cho đến Nghệ An, Thanh Hóa…đâu đâu cũng "đồn”, khiến người chăn nuôi và kinh doanh thịt lợn điêu đứng. Người tiêu dùng thì hoang mang không biết đâu mà lần, "ăn” mà phấp phỏng "lo”. Và sau thịt lợn, lại đến cá…

Việc phát hiện những thông tin như trên là rất cần thiết. Các cơ quan chức năng cần ráo riết vào cuộc kiểm tra, xử lý, không thể để "con sâu bỏ rầu nồi canh”. Cần công khai khu vực, hộ gia đình, công ty, cơ sở nhập, bán, sử dụng chất này, khu biệt và xử lý nghiêm để người dân biết, yên tâm. Ví như, xung quanh thông tin cá điêu hồng nhiễm chất cấm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương khẳng định chưa thấy các sở ban ngành thông tin, hay báo cáo; Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành sớm làm rõ có hay không để tránh gây hoang mang…

Công khai và minh bạch thông tin, kể cả nêu thông tin ngay tại các nơi nuôi trồng, chế biến nhất là nơi tiêu thụ như các siêu thị, chợ… để cả người bán, người mua được rõ, cảnh giác, tạo một không khí sạch ngay từ trong dư luận là rất cần thiết. Không nên để chuyện cứ âm thầm, đồn đại, gây nhiễu loạn, ảnh hưởng không tốt đến người tiêu dùng, ảnh hưởng, gây thiệt hại cho một ngành sản xuất chính ở nước ta.

Thiện Dân

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=49079&menu=1498&style=1