Loạn giá dịch vụ đổi tiền lẻ tại chợ đen

Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng trên thị trường, mức dịch vụ đổi tiền lẻ đã bắt đầu vào guồng nhộn nhịp, thậm chí gây ra sự loạn về phí đổi tiền.

Như thường lệ, cứ vào dịp cuối năm, dịch vụ đổi tiền lẻ, đổi tiền mới lại tiếp tục lên ngôi. Nguyên nhân là do, xưa nay, người Việt vẫn có phong tục lì xì, mừng tuổi lấy may đầu năm mới và cả phong tục đi chùa, vì thế nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ vô cùng lớn.

Dù vẫn còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng giống như mặt hàng phong bao lì xì độc lạ, thị trường chợ đen tiền lẻ đã bắt đầu nhộn nhịp vì nhu cầu của người dân tăng cao.

Nhu cầu đổi tiền lẻ tăng cao những dịp cuối năm.

Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội, các diễn đàn, website nhộn nhip quảng cáo, đều cam kết tiền mới 100% chưa qua sử dụng, còn nguyên cọc, niêm phong của ngân hàng.

Theo tìm hiểu được biết, mức đổi tiền lẻ tại chợ đen năm nay cao hơn năm 2016 rất nhiều. Thậm chí không thể tìm ra mức gia chung tại các địa điểm đổi tiền.

Cụ thể, tiền mệnh giá 200.000 đồng có phí đổi 5%/tổng số tiền, mệnh giá 100.000 đồng là 6%, mệnh giá 50.000 đồng 7%. Tuy nhiên, đối với mệnh giá 1.000 đồng, mức phí tăng đột biến lên 30%, mệnh giá 500 đồng lên đến 80 - 100%, cao gấp đôi so với năm 2016.

Ngoài ra, năm 2017 đã xuất hiện thêm loại hình tiền lì xì mới - đồng 2 USD hình con chó mạ vàng. Để có được đồng tiền lì xì độc đáo này người mua phải bỏ ra 400.000 đồng cho một tờ.

Tiền 2 USD mạ vàng hình con Gà năm 2017.

Theo lời giới thiệu của các tổ chức này, sau sự thành công khi in ấn và phát hành đồng 2 USD hình con dê cho năm Ất Mùi, hình con khỉ năm Bính Thân và con gà cho năm Đinh Dậu, Bộ Tài chính Mỹ lại một lần nữa cho ra mắt sản phẩm 2 USD hình con chó để đáp ứng nhu cầu quà tặng vào dịp tết.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/thi-truong/loan-gia-dich-vu-doi-tien-le-tai-cho-den