Loại xét nghiệm máu mới có khả năng phát hiện bệnh ung thư từ khi mới sinh

Mới đây các nhà khoa học của Bệnh viện John Radcliffe (Oxford, Anh) đã nghiên cứu thành công một xét nghiệm máu có thể dự đoán bệnh ung thư.

Xét nghiệm máu mới này có khả năng phát hiện các bệnh ung thư từ khi mới sinh.

The Sun đưa tin vào ngày 9/4, một nhóm nghiên cứu tại Anh đã thành công trong việc dùng các dữ liệu từ máu và DNA để dự đoán trước khả năng xảy ra ung thư vú. Bên cạnh đó, họ đã tìm ra cách phát hiện nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt sau khi hợp tác cùng nhóm nghiên cứu của một trường đại học tại Úc.

Tiến sĩ Anna Rose – người dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết bệnh ung thư có thể phát hiện trước khi phát bệnh, từ đó nâng cao khả năng chữa trị căn bệnh này.

“Quan trọng là xét nghiệm này giúp xác định được nguy cơ phát triển ung thư vú hay bất cứ loại ung thư nào khác ở giai đoạn sớm nhất để người bệnh có thể điều trị tốt hơn”, cô cho biết thêm.

Xét nghiệm giúp người bệnh tiến hành điều trị bệnh một cách kịp thời nhất.

Tiến sĩ Justine Alford thuộc Tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh quốc, cho biết những kết quả này cho thấy vẫn còn nhiều điểm cần tìm hiểu thêm về di truyền học ung thư.

Phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Anh thường tìm cách phát hiện ung thư vú bằng việc chụp nhũ ảnh. Với xét nghiệm máu mới này, họ có thể phát hiện bệnh ung thư sớm hơn, ngay từ lúc mới sinh.

Nhóm nghiên cứu của Bệnh viện John Radcliffe hy vọng bằng kĩ thuật mới này có thể phát hiện thêm nhiều loại ung thư khác, giúp người bệnh có thể điều trị bệnh một cách kịp thời nhất.

HUYỀN TRANG (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/loai-xet-nghiem-mau-moi-co-kha-nang-phat-hien-benh-ung-thu-tu-khi-moi-sinh-a225455.html