Loài vượn tưởng tuyệt chủng trên toàn thế giới bất ngờ xuất hiện ở Cao Bằng gây sửng sốt

Loài động vật tưởng như đã tuyệt chủng hơn nửa thế kỷ lại bất ngờ xuất hiện trở lại và được phát hiện tại Cao Bằng.

Theo phóng sự của VTV2 đăng tải trên VTV2 Chất lượng cuộc sống mới đây chia sẻ thông tin, một loài vượn đã bị công bố là tuyệt chủng trên toàn thế giới vào giữa thế kỉ 20 và tình cờ được phát hiện trở lại vào đầu thế kỉ 21 tại khu vực núi đá vôi của huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Nguồn: Page Vt2 chất lượng cuộc sống.

Đó là vượn Cao Vít. Vượn Cao Vít có tên khoa học là Nomascus nasutus, là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới. Các loài vượn sống theo cặp một vợ, một chồng để nuôi dạy con cái, trong khi vượn Cao Vít lại có hai bà vợ. Tập tính khác biệt này vẫn đang làm đau đầu các nhà khoa học.

Con non lúc mới sinh của vượn Cao Vít có màu đen tuyền mà không phải màu vàng cam như các loài vượn mào khác. Đặc điểm này giúp nó nổi bật khi ôm bám dưới bụng mẹ.

Như Ý / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/loai-vuon-tuong-tuyet-chung-tren-toan-the-gioi-bat-ngo-xuat-hien-o-cao-bang-gay-sung-sot-1483544