Loài tắc kè độc nhất vô nhị chuyên 'uống nước bằng mắt'

Tắc kè Palmetto (Pachydactylus rangei) là một loài thằn lằn trong họ Gekkonidae. Loài tắc kè này sử dụng đôi chân lớn có màng để chui qua cát mịn và chúng chủ yếu hoạt động vào ban đêm, đặc biệt, nó có khả năng 'uống nước bằng mắt'.

- Video loài tắc kè "độc nhất vô nhị" chuyên uống nước bằng mắt. Nguồn: Africa Luxury Travel and Wildlife.

Pachydactylus rangei là một loài thằn lằn trong họ Gekkonidae. Loài này có chiều dài khoảng 10 đến 15 cm. Loài tắc kè này sử dụng đôi chân lớn có màng để chui qua cát mịn và chúng chủ yếu hoạt động vào ban đêm.

Loài này sinh sống ở các khu vực khô cằn của Ăng-gô-la, Namibia và Nam Phi, và được mô tả lần đầu tiên vào năm 1908 bởi nhà động vật học người Thụy Điển Lars Gabriel Andersson, người đặt tên theo tên của người tìm thấy loài này, Tiến sĩ Paul Range.

Tắc kè Palmetto

Tắc kè Palmetto

Do nguồn nước ở những khu vực này rất khan hiếm nên loài này đã thích nghi bằng cách thức đến khi trời sáng để hứng những giọt nước nhỏ trong sương mù. Đôi mắt lớn của chúng có thể giữ nước trên bề mặt và chiếc lưỡi dài có khả năng liếm xung quanh để lấy nước. Khi mặt trời lên cao, chúng sẽ đào hố sâu dưới cát để ngủ và tránh nóng.

Doanh Doanh (Theo Wikipedia, Africa Luxury Travel and Wildlife)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/loai-tac-ke-doc-nhat-vo-nhi-chuyen-uong-nuoc-bang-mat/20210529054632347