Loại RB Leipzig, PSG giành vé vào chung kết

Với sự trở lại ấn tượng của Di Maria, câu lạc bộ Paris Saint Germain đã dễ dàng vượt qua RB Leipzig để góp mặt ở trận chung kết Champions League mùa giải năm nay. Đây cũng là chiến thắng lịch sử của đội bóng nước Pháp bởi lần đầu tiên họ giành vé vào chơi ở trận chung kết giải đấu số 1 châu Âu.

PSG lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

PSG lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ (CLB) RB Leipzig rạng sáng 19-8, Paris Saint Germain (PSG) có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu với Atalanta tại vòng tứ kết. Theo đó, do gặp chấn thương nên thủ môn Navas phải nhường vị trí cho Sergio Rico. Trên hàng tấn công, Mbappe trở lại đá chính thay thế Mauro Icardi. Sau án treo giò, Di Maria cũng được huấn luyện viên (HLV) Tuchel sử dụng thay thế Sarabia. Ra sân với những ngôi sao tấn công tốt nhất, PSG không ngần ngại chơi dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 6, Mbappe có đường chuyền bóng thông minh đặt Neymar vào thế đối mặt với thủ thành Gulacsi. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo người Brazil lại đưa bóng trúng cột dọc và đi hết đường biên ngang trong sự nuối tiếc của các cầu thủ PSG.

Dù vậy phút 13, Di Maria thực hiện cú treo bóng rất vừa vặn để Marquinhos băng vào đánh đầu cận thành tung lưới RB Leipzig ghi bàn mở tỷ số cho đại diện đến từ nước Pháp.

Nhận bàn thua sớm, RB Leipzig vùng lên tấn công nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Trong khi đó, PSG tưởng như đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 35 khi cú đá phạt của Neymar đưa bóng đi trúng cột dọc. Chỉ 7 phút sau đó, từ đường chuyền hỏng của thủ môn Gulacsi bên phía RB Leipzig, các cầu thủ PSG thực hiện pha tấn công chớp nhoáng và Di Maria nâng tỉ số lên 2-0 với cú sút cận thành.

Neymar đối diện án phạt cấm thi đấu do vi phạm quy tắc phòng, chống dịch Covid-19 của UEFA. Ảnh: Getty Images

Không còn đường lùi, RB Leipzig buộc phải tấn công trong hiệp 2. HLV Nagelsmann đã tung vào sân 2 mũi công là Forsberg và Schick. Với áp lực nhất định, RB Leipzig đã tạo ra một số cơ hội nhưng đại diện của đấu trường Bundesliga không tận dụng thành công để rút ngắn tỉ số.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, RB Leipzig phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 56 khi Di Maria có pha treo bóng để hậu vệ Juan Bernat đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Gulacsi.

Với lợi thế đáng kể về tỷ số, PSG chủ động chơi chậm bên phần sân nhà và chờ đợi các cơ hội để “kết liễu” RB Leipzig. Do đó, dù vùng lên dữ dội nhưng RB Leipzig không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Sergio Rico.

Ở những phút cuối trận, PSG có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội bóng nước Đức nhưng tiếc rằng, cả Mbappe và Neymar đều tỏ ra vô duyên khi bỏ lỡ các cơ hội của mình. Tuy nhiên, tỉ số 3-0 đã là quá đủ để PSG giành quyền vào chung kết. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Lyon và Bayern Munich ở trận tranh ngôi vô địch trên sân vận động Da Luz ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào lúc 2 giờ ngày 24-8 tới.

Mặc dù giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League nhưng PSG đang đối mặt với nguy cơ không có sự phục vụ của tiền đạo Neymar do “ngôi sao” người Brazil đã có hành động cởi áo và đổi cho cầu thủ Halstenberg của Leipzig. Việc không tuân thủ quy tắc phòng, chống dịch Covid-19 có thể khiến Neymar phải nhận án phạt theo Quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Nếu Neymar bị cấm thi đấu trận chung kết thì sẽ là tổn thất vô cùng lớn với CLB PSG bởi đã 2 trận liên tiếp ở cúp châu Âu, tuy không ghi bàn nhưng anh vẫn chơi rất ấn tượng và có tầm ảnh hưởng lớn đến hàng công của đội bóng thủ đô Paris. Vắng Neymar, đối thủ sẽ tập trung “chăm sóc” kỹ lưỡng cho Mbappe và khi đó, hàng công của PSG có thể sẽ rơi vào bế tắc.

Phát biểu sau chiến thắng mang tính lịch sử của PSG, HLV Thomas Tuchel đã không giấu được niềm vui. Trên tờ RMC Sport, vị chiến lược gia người Đức cho biết: “Thật không thể tin nổi. Chúng tôi sẽ ở đây để chơi 1 trận chung kết và giành chiến thắng. Đội bóng đã chơi tốt. Chúng tôi đã cho thấy những phẩm chất, khát khao và quyết tâm của mình. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”.

RB Leipzig (áo trắng) đã không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Ảnh: Getty Images

Mặc dù vậy, HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận bị áp lực trong trận đấu vừa qua: “Tôi đã cảm thấy khá lo lắng và có chút áp lực nhưng các cầu thủ của tôi quá quen với điều này. Chúng tôi đã phòng ngự tốt và điều này rất quan trọng. Các cầu thủ có trạng thái tâm lý rất tốt. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát không gian và sử dụng tốc độ của Di Maria, Mbappe và Neymar. Đây là sân chơi của những cầu thủ lớn nên phải cho họ có sự thoải mái. Chúng tôi thể hiện sức mạnh của mình. Các học trò của tôi đã cho thấy được điều đó hôm nay khi thể hiện niềm khát khao và xứng đáng với chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Đức cho biết, sẽ theo dõi trận bán kết còn lại giữa Bayern Munich gặp Lyon để chuẩn bị đấu pháp cho trận chung kết: “Bayern Munich là đội được dự đoán có thể giành chiến thắng. Rõ ràng, trận đấu vào Chủ nhật tới sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/loai-rb-leipzig-pgs-gianh-ve-vao-chung-ket-post432301.html