Loài ốc nhỏ nhất thế giới

Vỏ ốc tí xíu với đường kính chỉ 0,7 mm được cho là nhỏ nhất thế giới đã được tìm thấy tại đảo Borneo, khu vực thuộc Malaysia.

Ảnh: Sci-News

Chuyến khảo sát này được thực hiện bởi các nhà khoa học Hà Lan, họ cũng tìm thấy 47 loài ốc mới với kích cỡ rất khác nhau.

Tạp chí Sci-News dẫn lời tiến sĩ Jaap Vermeulen cùng các cộng sự cho biết 48 loài ốc mới này được thu thập và mô tả trong vài thập niên qua. Loài ốc tí hon chỉ rộng 0,5 - 0,6 mm và cao chỉ 0,6 - 0,69 mm được đặt tên là Acmella nana (ảnh) mà theo tiếng Latin thì nanus có nghĩa là lùn.

Tiến sĩ Vermeulen cho biết hồi đầu năm nay loài ốc có tên Angustopila dominikae ở Quảng Tây, Trung Quốc được cho là nhỏ nhất. Riêng với 48 loài ốc mới này có 7 loài rất hiếm sống trên vùng núi Kinabalu cao 4.095 m.

Tạ Xuân Quan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/loai-oc-nho-nhat-the-gioi-636343.html