Loại Nga ra khỏi Liên Hợp Quốc, đừng có mơ!

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria bà Zakharova đã đưa ra bình luận về lời kêu gọi của Quyền Bộ trưởng Y tế Ukraine Uliana Suprun rằng cần chấm dứt việc 'chịu đựng' sự hiện diện của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.

“Một người theo chủ nghĩa dân tộc và bài Nga. Một kẻ khiêu khích thực sự. Nhưng bà ta gây hại cho người dân Ukraine nhiều hơn là cho nước Nga”, bà Zakharova viết trên Facebook.

Bà Suprun trong bài phát biểu tại phiên họp thứ 72 của Hội đồng Y tế Thế giới tại Geneva đã nói rằng Liên Hợp Quốc nên loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an.

Theo ý kiến của bà, cũng cần từ chối “tiền của Nga” và mở rộng danh sách các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Hiện nay, Liên Hợp Quốc có 193 thành viên, bao gồm hầu hết các quốc gia có chủ quyền trên thế giới. Liên Hợp Quốc sử dụng 6 ngôn ngữ chính thức: Tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc.

Tuấn Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/loai-nga-ra-khoi-lien-hop-quoc-dung-co-mo-981930.html