Loại một cầu thủ, đưa tuyển thủ Đoàn Văn Hậu xuống đội U-19

Trong cuộc họp kỹ thuật ngày 18-10, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức gạch một cái tên để gút danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U-19 châu Á 2018, đáng chú ý có tuyển thủ Đoàn Văn Hậu.

Còn nhớ sau trận giao hữu cuối cùng thắng U-19 Trung Quốc 1-0, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách lần một khi loại hai cái tên Văn Luân và Hoàng Duy. Đến ngày 18-10, ông thầy người Khánh Hòa tiếp tục loại Phạm Văn Nam để chuẩn bị cho trận khai cuộc ngày 19-10 gặp đối thủ Jordan.

Đáng chú ý nhất trong bản danh sách của tuyển U-19 Việt Nam có tên Đoàn Văn Hậu đang tập huấn cùng đội tuyển quốc gia tại Paju (Hàn Quốc).

Đội tuyển U-19 Việt Nam đã sẵn sàng cho đấu trường châu Á săn vé U-20 World Cup.

HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải hậu vệ của Hà Nội đăng ký một suất nhằm gia tăng sức mạnh cho tuyển U-19 Việt Nam trong trường hợp vào vòng đấu loại trực tiếp của vòng chung kết U-19 châu Á. Kế hoạch này của ông Tuấn đã nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện của HLV trưởng Park Hang-seo.

Bên cạnh đó, đội tuyển U-19 Việt Nam cũng đón sự trở lại của bốn cầu thủ vừa đá trận play off trong màu áo CLB Hà Nội B gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Trần Văn Công. Đây là bốn gương mặt trẻ giàu kinh nghiệm và đã trải qua thời gian dài thi đấu trong đội hình của U-19 Việt Nam. Mặc dù không có điều kiện tập luyện cùng đội trong thời gian vừa qua do bận thi đấu tại giải hạng Nhất mùa giải 2018 nhưng họ vẫn là những nhân tố nổi bật và nhận được sự đánh giá cao của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Liên quan đến sự chuẩn bị của U-19 Việt Nam cho trận ra quân, do ban tổ chức AFC bảo quản mặt sân để phục vụ cho các trận đấu nên thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn không thể tập làm quen với sân thi đấu chính Patriot Cadrabaga. Nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác về không gian của sân vận động này, ông Tuấn cho các học trò sang tham quan sân Patriot Cadrabaga, địa điểm diễn ra các trận đấu của bảng C.

HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Gede giáo huấn các cầu thủ trẻ.

Theo VFF trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã dành nhiều thời gian để động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ. Cả hai nhắc nhở cầu thủ triệt để tuân thủ các yêu cầu về đấu pháp, kỷ luật chiến thuật, thông qua các phân tích về điểm mạnh, điểm yếu của từng người, qua các bài học mà đội đã tích lũy từ kết quả thi đấu trên sân cỏ.

HLV Hoàng Anh Tuấn còn giúp các cầu thủ trẻ ý thức rõ hơn về giá trị của bản thân, về trách nhiệm của mình khi vinh dự được chọn lựa khoác áo đội tuyển. Nghiêm khắc nhưng không nặng nề và gây áp lực cho các học trò, ông Tuấn đã tạo ra tinh thần quyết tâm rất lớn cho toàn đội trước trận khai màn gặp U-19 Jordan.

Lịch thi đấu của U-19 Việt Nam tại vòng chung kết U-19 châu Á.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/loai-mot-cau-thu-dua-tuyen-thu-doan-van-hau-xuong-doi-u19-798389.html