Loại Malaysia, U22 Campuchia làm nên lịch sử, lần đầu vào bán kết SEA Games

Tuyển U22 Campuchia đã có trận đấu xuất sắc khi hạ U22 Malaysia với tỷ số 3-1 trên sân Rizal Memorial chiều 4-12, qua đó cũng gián tiếp kết liễu luôn cơ hội vào bán kết của chủ nhà U22 Philippines - đội đã để U22 Timor Leste chọc thủng lưới phút cuối, dù thắng 6-1.

Chiều 4-12, tuyển U22 Campuchia đã gây bất ngờ lớn khi thắng Malaysia 3-1 ở lượt trận cuối cùng bảng A môn bóng đá nam SEA Games 2019. Với kết quả này, U22 Campuchia giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng, sau Myanmar.

U22 Malaysia được đánh giá cửa trên nhưng cả hiệp 1 đã bị U22 Campuchia cầm chân với tỷ số 0-0.

Vào hiệp 2, ở phút 56, từ quả phạt góc bên cánh phải, thủ môn Nadzli của Malaysia băng ra nhưng thực hiện pha đấm bóng không thành công. Bóng lộn xộn trước cầu môn, để In Sodavid ghi bàn, mở tỉ số bất ngờ cho cho U22 Campuchia.

Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, bóng đá Campuchia có mặt ở bán kết. Ảnh: SOGC

Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, bóng đá Campuchia có mặt ở bán kết. Ảnh: SOGC

Bất ngờ tiếp theo, chỉ 1 phút sau U22 Campuchia có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Sieng Chanthea sau cú ngoặt bóng tinh tế, dứt điểm ghi bàn rất đẹp.

U22 Malaysia như bị sốc, để U22 Campuchia ép sân. Từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, các cầu thủ U22 Campuchia phối hợp trong vòng cấm rồi chuyền ngang cho Keo Sokpheng tung cú sút sệt hạ thủ môn Nadzli, nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 89, U22 Malaysia có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 do công của hậu vệ Quentin Cheng. Và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trong khi đó trận đấu cùng giờ trên sân Binan, U22 Philippines thắng U22 Timor Leste 6-1. Chính bàn thắng vào phút chót của Timor đã lấy đi cơ hội vào bán kết của chủ nhà Philippiens.

Với kết quả này, U22 Campuchia sẽ là đội thứ hai đoạt vé vào bán kết do có cùng 7 điểm với U22 Philippines nhưng hơn về hiệu số bàn thắng (+6 so với +5).

Đây lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Campuchia có mặt ở bán kết một kỳ SEA Games!

Với U22 Malaysia, việc bị loại cay đắng, khép lại vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Swee chỉ có 1 thắng, 1 hòa.

Vĩnh Hy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thang-malaysia-3-1-u22-campuchia-lam-nen-lich-su-lan-dau-vao-ban-ket-sea-games-20191204174350911.htm