Loài lươn điện mạnh nhất thế giới nào có thể phóng ra 860 volt?

Phát hiện mới về loài lươn có thể tạo dòng điện 860 volt sẽ giúp ích cho ngành y học và điện khí hóa.

1. Có bao nhiêu loài lươn điện?

Chỉ một loài
Hai loài mới được phát hiện
3 loài
4 loài

Tạp chí Nature Communications công bố nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian cho biết họ đã phát hiện 3 loài lươn khác nhau là Electrophorus Electricus, Electrophorus varii và Electrophorus voltai.

2. Lươn điện đem đến giá trị gì cho con người?

Mang giá trị kinh tế cao
Không có giá trị
Cung cấp nguồn điện bổ sung
Phục vụ nghiên cứu khoa học

Theo "Sách đỏ" của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), cộng đồng khoa học rất quan tâm nghiên cứu khả năng phóng điện của các loài cá chình suốt hàng trăm năm. Cá chình điện (lươn điện) không đem giá trị thương mại cho con người mà thỉnh thoảng là nguồn thức ăn của người dân sinh sống trong vùng Amazon.

3. Bộ phận nào giúp loài lươn này phóng điện?

Đầu
Đuôi
Thân trên
Toàn bộ phần còn lại trừ đầu

Tạp chí Nation Communications công bố các nghiên cứu cho thấy ngoại trừ phần đầu chứa hấu hết nội tạng, toàn bộ các cơ quan còn lại là nơi giúp loài lươn phóng điện.

4. Độ dài của loài lươn điện lớn nhất?

1 m
1,7 m
2 m
3 m

Loài lươn điện Electrophorus voltai mới được phát hiện mang kích cỡ lớn nhất. Con trưởng thành có thể dài tới 1,7 m so với loài cỡ nhỏ, Electrophorus Electricus, chỉ dài 1 m.

5. Lươn phóng điện để làm gì?

Săn mồi, tấn công kẻ thù
Thăm dò môi trường, tự vệ
Cả A và B
Không rõ mục đích

Chủ yếu sống ở các vùng nước ít oxy ở lưu vực sống Amazon, lươn điện dùng chính dòng điện sinh học từ cơ thể để thăm dò môi trường xung quanh và xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Dòng điện lớn giúp lươn hạ gục kẻ thù/con mồi trong dòng nước.

6. Nguồn điện cao nhất lươn có thể phóng ra là bao nhiêu?

1.000 volt
860 volt
680 volt
500 volt

Electrophorus voltai - lươn điện mới phát hiện, được cho là mạnh nhất thế giới - sống ở Amazon, có thể phóng 860 volt, mạnh hơn tất cả loài khác, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications. Trước đó, những loài lươn khác tạo được dòng điện 650 volt. Phát hiện loài lươn điện mới được cho là hữu ích cho ngành y học và điện khí hóa.

Phương Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loai-luon-dien-manh-nhat-the-gioi-nao-co-the-phong-ra-860-volt-post989265.html