Loài kiến 'ác ma' có cách trang trí tổ gây rùng mình

Thông thường, động vật xây tổ thường sử dụng lá cây, đất, bùn... thế nhưng, loài kiến Formica archboldi lại sử dụng đầu của loài kiến khác để trang trí tổ - cách thức kỳ dị chúng dùng khiến ai cũng thất kinh.

 Loài kiến Formica archboldi xuất hiện chủ yếu ở các khu vực Đông Nam nước Mỹ. Ảnh khoahoc.

Loài kiến Formica archboldi xuất hiện chủ yếu ở các khu vực Đông Nam nước Mỹ. Ảnh khoahoc.

Được biết, loài kiến này đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong 60 năm qua. Ảnh bugguide.

Kiến Formica archboldi thường làm tổ gần thân cây, đá, vỉa hè, hàng rào hoặc móng nhà. Ảnh bugguide.

Kiến Formica archboldi thường đùn đất lên tạo thành ụ khi chúng đào xới bên dưới. Ảnh imgix.

Loài kiến đáng sợ có thể đốt và một số còn phun ra axit formic có thể gây đau đớn. Ảnh bugguide.

Các nhà khoa học thậm chí còn nghiên cứu rằng kiến Formica archboldi có sở thích “sưu tầm” đầu của các loài kiến khác để trang trí cho tổ của mình. Ảnh twimg.

Loài kiến kỳ lạ này còn có họ hàng với một loại kiến chuyên tấn công tổ của các loài kiến khác, giết chết kiến chúa và mang trứng về tổ nuôi để làm nô lệ. Ảnh msstate.

Mời quý vị xem video: Sự thật khó tin về loài kiến ít ai biết. Nguồn video: Vocativ

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/loai-kien-ac-ma-co-cach-trang-tri-to-gay-rung-minh-1148904.html