Loại kiếm dẻo, nguy hiểm của Ấn Độ

Urumi - vũ khí truyền thống của người Ấn Độ - được xem là loại kiếm nguy hiểm nhất thế giới, đặc biệt cho người sử dụng chúng.

 Loại kiếm đặc biệt này có nguồn gốc từ phía nam Ấn Độ, là vũ khí của võ Kalaripayattu cổ truyền. Việc giao tranh bằng Urumi được ví như một điệu nhảy duyên dáng nhưng chết chóc, và loại kiếm này cũng được xem là loại kiếm đáng sợ nhất thế giới, còn hơn cả thanh Katana nổi tiếng của người Nhật. Ảnh: Kerala Tourism.

Loại kiếm đặc biệt này có nguồn gốc từ phía nam Ấn Độ, là vũ khí của võ Kalaripayattu cổ truyền. Việc giao tranh bằng Urumi được ví như một điệu nhảy duyên dáng nhưng chết chóc, và loại kiếm này cũng được xem là loại kiếm đáng sợ nhất thế giới, còn hơn cả thanh Katana nổi tiếng của người Nhật. Ảnh: Kerala Tourism.

Giống như mọi loại kiếm khác, Urumi có nhiều hình thái, độ dài và số lượng lưỡi kiếm khác nhau, nhưng đều đi theo một công thức cơ bản: chuôi gươm nối với lưỡi kiếm mềm dẻo. Lưỡi kiếm thường có độ dài khoảng 1,2-1,8 m, đôi khi dài hơn, và rộng khoảng 2,5 cm. Điều kiến vũ khí này đặc biệt là lưỡi kiếm thép được làm mỏng đến mức có thể vung như roi. Ảnh: Rediscovery Project.

Với cấu trúc đặc biệt, bản thân việc sử dụng Urumi đã là một nghệ thuật. Do lưỡi gươm linh hoạt, để tấn công bằng loại kiếm này, người sử dụng phải liên tục quay kiếm trên đầu và vai mình, nhằm lợi dụng quán tính để kiểm soát lưỡi kiếm. Ảnh: Guff.

Điều đó khiến Urumi rất khó sử dụng và nguy hiểm, nhưng cũng là một trong những lợi thế của loại vũ khí này. Lưỡi kiếm sẽ tạo thành một vòm bảo vệ quanh người sử dụng, khiến đối thủ khó lòng tiếp cận, đặc biệt hiệu quả khi phải đối đầu với nhiều người cùng lúc. Ảnh: Kerala Tourism.

Trong lúc tập luyện, võ sĩ sẽ sử dụng các tấm khiên để ngăn cản các đòn trực diện. Tuy nhiên, trong thực chiến, loại kiếm này có thể vòng qua khiên của đối thủ. Ngoài ra, kiếm còn có thể được cuộn lại, dễ di chuyển và cất giấu. Ảnh: Warframe Forums.

Tuy nhiên, để sử dụng loại kiếm này đúng cách và an toàn, các võ sĩ cần nhiều năm luyện tập. Ban đầu, họ sẽ tập bằng dây vải, và chỉ dùng kiếm thật khi đã nắm vững đòn thế. Do đó, loại vũ khí này chỉ được dạy vào cuối lộ trình luyện tập. Ảnh: Picturesofindia.

Ngày nay, Urumi thường chỉ là vũ khí biểu diễn của các bậc thầy Kalaripayattu và trở thành cảm hứng cho các loại vũ khí trong game, phim ảnh trên khắp thế giới. Ảnh: Praveen Mohan.

An Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loai-kiem-deo-nguy-hiem-cua-an-do-post1155924.html