Loài khỉ lạ kỳ có 'trái tim rỉ máu', 'đỏ rực' khi muốn 'yêu'

Loài linh trưởng này có ngoại hình giống như loài khỉ đầu chó, thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, ngực của chúng có một mảng đỏ tươi, giống như một bông hoa đang nở, hoặc như một số người nói, giống như một trái tim luôn rỉ máu.

Trên cao nguyên rộng lớn ở Ethiopia, bạn luôn có cơ hội nhìn thấy những nhóm linh trưởng có ngoại hình vô cùng kỳ lạ. Loài linh trưởng này có ngoại hình giống như loài khỉ đầu chó, thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, ngực của chúng có một mảng đỏ tươi, giống như một bông hoa đang nở, hoặc như một số người nói, giống như một trái tim luôn rỉ máu.

Trên cao nguyên rộng lớn ở Ethiopia, bạn luôn có cơ hội nhìn thấy những nhóm linh trưởng có ngoại hình vô cùng kỳ lạ. Loài linh trưởng này có ngoại hình giống như loài khỉ đầu chó, thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, ngực của chúng có một mảng đỏ tươi, giống như một bông hoa đang nở, hoặc như một số người nói, giống như một trái tim luôn rỉ máu.

Cũng chính vì đặc điểm lạ lùng này, loài linh trưởng được gọi là "bleeding heart monkey" - "khỉ trái tim rỉ máu".

Theo thông tin đăng tải, loài khỉ kỳ lạ có "trái tim" luôn rỉ máu này có tên khoa học là Theropithecus gelada hay Geladas, một loài khỉ Cựu thế giới.

Tuy có ngoại hình tương tự như khỉ đầu chó nhưng loài khỉ này lại không thực sự là khỉ đầu chó mà thuộc chi Theropithecus, loài sống cuối cùng của khỉ ăn cỏ cổ đại.

Theo tìm hiểu, mảng đỏ tươi trên ngực của loài khỉ này có ở cả khỉ đực và khỉ cái. Con đực sẽ có màu đậm hơn và luôn rực rỡ, bắt mắt. Trong khi đó, mảng đỏ ở ngực của khỉ cái nhạt hơn, chỉ rực lên khi đã sẵn sàng giao phối.

Đây có lẽ là tín hiệu thay thế cho việc hạ thân sưng đỏ lên của hầu hết các loài khỉ trong mùa giao phối.

Khỉ Geladas thường dành gần hết ngày để ngồi, nhổ lông và nhau cỏ. Cả đệm thịt dày ở mông của chúng hoàn toàn thích hợp với hoạt động này.

Geladas đực có răng nanh đáng sợ, cực khỏe nhưng vũ khí này không được sử dụng để săn giết con mồi. Thay vào đó, hàm răng sắc nhọn như dao cạo này được sử dụng để đe dọa những con đực khác, chiến đấu hoặc tự vệ trước những kẻ săn mồi.

Những con khỉ Geladas cũng sở hữu bầy đán lớn nhất trong số các loài linh trưởng. Chúng có xã hội rất phức tạp và nhiều tầng. Đơn vị cơ bản là gia đình một con đực và một vài con cái. Từ những gia đình cơ bản này tạo thành một bầy lớn để cùng di chuyển. Đàn khỉ Gleadas lớn nhất được ghi nhận bao gồm tới 1200 cá thể.

Hiện, loài khỉ này đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống. Con người khi mở rộng nông nghiệp đã coi khỉ Geladas là loài gây hại và bắn giết rất nhiều.

Theo Kiều Dụ/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-khi-la-ky-co-trai-tim-ri-mau-do-ruc-khi-muon-yeu/20191227080417952