U23 Thái Lan giành vé vào tứ kết giải châu Á

U23 Thái Lan hòa Iraq 1-1 ở lượt trận cuối bảng A diễn ra tối 14/1, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết giải châu Á cùng Australia.

Khi trận đấu mới bắt đầu được ít phút, may mắn đã đến với U23 Thái Lan. Hậu vệ Iraq để bóng chạm tay trong vùng cấm sau một nỗ lực không chiến. VAR đã phát hiện và cho chủ nhà hưởng quả phạt đền. Từ cự ly 11 m, Jaroensak tung cú sút tự tin vào góc xa đưa "Voi chiến" vượt lên.

Sau bàn thua, U23 Iraq đẩy cao đội hình tấn công, liên tục gây sức ép bằng những pha treo bóng từ hai biên nhưng đều không thể gây khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

 U23 Thái Lan trình diễn lối chơi đẹp mắt trước Iraq. Ảnh: Minh Chiến.

U23 Thái Lan trình diễn lối chơi đẹp mắt trước Iraq. Ảnh: Minh Chiến.

Đoàn quân của HLV Akira Nishino chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tìm kiếm cơ hội phản công bằng những đường chọc khe tận dụng khả năng chạy chỗ của Suphanat. Chân sút số 17 có ít nhất 3 lần đối mặt thủ môn Kadhim nhưng đều không thể mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Sai số đã xuất hiện ở hàng thủ đội chủ nhà trong những phút cuối. Khoảng trống mở ra với Nassif nhưng cầu thủ này cũng bỏ lỡ đáng tiếc. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về U23 Thái Lan.

Phung phí cơ hội trong hiệp một, đoàn quân của HLV Nishino khiến người hâm mộ lo lắng khi sớm để thủng lưới ở phút 50 sau khoảnh khắc thiếu quyết đoán của hậu vệ Kannarin.

Ngay sau khi đội nhà để thủng lưới, HLV Nishino đưa ra 2 sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, đó là Supachai và Supachok. Sự xuất hiện của 2 ngôi sao này giúp U23 Thái Lan tạo khá nhiều sức ép về phía khung thành đối thủ.

Bàn thắng ở phút 50 là không đủ để giúp Iraq đi tiếp. Ảnh: Hoàng Hà.

Khoảng 15 phút sau khi bị gỡ hòa, "Voi chiến" liên tục đột phá, dứt điểm nhưng đều không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Kadhim.

Khi trận đấu bước vào khoảng 15 phút cuối, U23 Iraq đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng áo xanh trông chờ nhiều vào những tình huống leo biên, tạt cánh và những pha bóng cố định. Hàng thủ Thái Lan đã duy trì được cự ly và sự tập trung để phong tỏa các mũi tấn công của Iraq.

Nỗ lực muộn màng không giúp đại diện Trung Đông có thêm bàn thắng vào lưới chủ nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đây là kết quả vừa đủ để đưa thầy trò HLV Akira Nishino giành vé vào tứ kết VCK giải U23 châu Á.

Thứ hạng các đội ở bảng A. Đồ họa: Minh Phúc.

19:36 14/01

Báo Thái Lan: 'Thầy trò Nishino có lợi thế tâm lý so với U23 Iraq'

Trang Thairath khẳng định đây là lợi thế tâm lý không nhỏ, khi "Tiểu voi chiến" chỉ cần tối thiểu một kết quả hòa là đã sáng cửa lần đầu tiên vào tứ kết giải đấu. Trong trường hợp U23 Thái Lan hòa Iraq và ở trận đấu còn lại, U23 Bahrain có chiến thắng trước Australia, đoàn quân của HLV Nishino vẫn có lợi thế rất lớn để đi tiếp khi đã thắng Bahrain tới 5-0.

Trong khi đó, U23 Iraq chỉ có cách duy nhất để giành vé đi tiếp là phải thắng được U23 Thái Lan. Trang TrueID khẳng định HLV Nishino có thể khai thác tâm lý nôn nóng cần ghi bàn của U23 Iraq để tạo thế trận phòng ngự phản công, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm nhờ những mũi tấn công sắc bén của Anon Amornlerdsak, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Charoensak Wongkon. Ảnh: Quang Thịnh.

19:37 14/01

Tiền vệ U23 Thái Lan quyết hạ Iraq ở trận đấu quyết định

Trước trận đấu quyết định tối 14/1, tiền vệ Anon thừa nhận U23 Thái Lan đang rơi vào thế khó khăn ở bảng A, song quyết tâm hướng tới chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

Tiền vệ U23 Thái Lan quyết hạ Iraq ở trận đấu quyết định Trước trận đấu quyết định tối 14/1, tiền vệ Anon thừa nhận U23 Thái Lan đang rơi vào thế khó khăn ở bảng A, song quyết tâm hướng tới chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

19:37 14/01

'U23 Thái Lan cần thi đấu thông minh hơn'

Nói về 2 trận đầu tiên của đội tuyển Thái Lan, cây bút Paul Murphy của Thaifootie nhận định: "U23 Thái Lan có những hiệp 1 chất lượng. Họ thể hiện sự linh hoạt trong tấn công và liên tục tạo áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ không thể duy trì nhịp độ đó suốt trận đấu".

"Thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino may mắn không thủng lưới khi đang dẫn Bahrain 2-0. Tuy nhiên, đáng báo động hơn cả là trận gặp Australia, nơi họ dễ dàng dâng chiến thắng cho đối thủ sau khi chơi bùng nổ ở hiệp đấu đầu tiên. U23 Thái Lan đã chơi tốt, nhưng họ cần thi đấu thông minh hơn", ông trả lời phóng viên Zing.vn. Ảnh: AFC.

19:39 14/01

Cầu thủ Thái Lan: 'Chúng tôi kiệt sức trước Australia'

Tiền vệ Anon Amornlerdsak thừa nhận thể lực suy giảm là nguyên nhân chính khiến anh cùng đồng đội thất bại 1-2 trước U23 Australia.

"Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp một, gây nhiều sức ép lên Australia nhưng lại không thể thể trụ nổi trong hiệp 2. Chúng tôi có vấn đề với thể lực, vẫn là những người vừa mới chơi trận ra quân. Chúng tôi đã kiệt sức", trang SMM dẫn lại lời phát biểu của Anon Amornlerdsak.

"Bóng đá là vậy. Hiệp một chúng tôi chơi tốt, nhưng lại không thể ghi nhiều bàn hơn. Hiệp hai, họ giải quyết trận đấu. Khi có cơ hội, đương nhiên họ phải nắm lấy", tiền vệ Thái Lan nói. Ảnh: AFC.

19:40 14/01

Thủ môn Thái Lan: 'U23 Iraq cũng giống Bahrain'

Người gác đền Korraphat Nareechan tràn đầy tự tin trước trận quyết định số phận của U23 Thái Lan gặp Iraq tại vòng chung kết U23 châu Á.

"Đá với Iraq sẽ hoàn toàn khác với trận gặp Australia, đối thủ không chỉ có lối chơi tốt mà còn rất khỏe. Về U23 Iraq, tôi nghĩ họ cũng giống U23 Bahrain. Toàn đội sẽ có nhiều khoảng trống để triển khai bóng hơn trận đấu trước", Smmsport dẫn lời thủ môn Korraphat.

Người gác đền này tiếp tục: "Thể hình của cầu thủ Iraq có thể to lớn hơn chúng tôi, nhưng đây không phải yếu tố khiến U23 Thái Lan phải sợ hãi, vì ở trận đấu trước, chúng tôi chứng minh cầu thủ Thái Lan có thể tranh chấp tốt với những đối thủ to cao như Australia trong hiệp 1". Ảnh: Bangkok Post.

19:46 14/01

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Thái Lan

U23 Thái Lan: Nareechan, Peerawat, Saringkan Promsupa (đội trưởng), Thitawee, Thitathorn, Kannarin, Wisarut, Worachit, Jaroensak, Suphanat, Benjamin Davies.

19:57 14/01

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Iraq

U23 Iraq: Kadhim, Mohammed, Shwan, Ayad, Subeh, Qasim, Nassif, Ridha, Alaa Raad, Zamil, Mezher.

20:04 14/01

Dàn sao U23 Iraq khởi động trước giờ bóng lăn. Đại diện Tây Á buộc phải giành 3 điểm trước chủ nhà mới có thể đi tiếp tại giải năm nay. Ảnh: Quang Thịnh.

20:10 14/01

Supachok bất ngờ bị HLV Nishino đẩy lên ghế dự bị ở trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết của tuyển Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

20:16 14/01

Trận đấu bắt đầu. U23 Thái Lan giao bóng.

20:21 14/01

VAR mang 11 m cho chủ nhà

4': Trọng tài dừng trận đấu để tham khảo VAR. Tình huống quay chậm xác định một cầu thủ Iraq đã để bóng chạm tay trong một nỗ lực tranh chấp. Chủ nhà được hưởng penalty.

20:22 14/01

Tỷ số được mở cho U23 Thái Lan

5': VÀO!! Số 13 Jaroensak tung cú đá chuẩn xác vào góc xa. Thủ môn Iraq đã đoán đúng hướng nhưng không thể cứu thua. Ảnh: Hoàng Hà.

20:24 14/01

8': Trọng tài rút thẻ vàng cho số 7 của Thái Lan, Wisarut sau pha phạm lỗi với số 20 của Iraq.

20:24 14/01

9': Từ chấm đá phạt, bóng được treo vào vùng cấm nhưng không thể gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà.

20:28 14/01

13': Từ đường chuyền bên cánh phải, số 9 Nassif ngả người dứt điểm ngẫu hứng nhưng bóng đi không trúng khung thành Thái Lan.

20:30 14/01

15': NGUY HIỂM!! Số 9 Nassif băng vào dũng mãnh nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan trong gang tấc.

20:31 14/01

16': Thêm một thẻ vàng được trọng tài chính rút ra, lần này dành cho số 15, Benjamin Davies.

20:32 14/01

17': KHÔNG VÀO!! Subeh qua người tinh tế rồi tung cú sút từ ngoài vùng cấm. Bóng đi mạnh nhưng không đủ hiểm để hạ thủ thành Korraphat.

20:37 14/01

21': Trước sức ép liên tục từ U23 Iraq, Thái Lan đang cố gắng giảm nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền ngắn. Đoàn quân của HLV Nishino đang chờ cơ hội phản công tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Iraq. Ảnh: Hoàng Hà.

20:38 14/01

22': KHÔNG VÀO!! Suphanat thoát xuống, thoải mái ngắm nghía rồi tung cú dứt điểm nhưng bị thủ thành Kadhim cản phá.

20:43 14/01

27': CƠ HỘI! Ben Davies đi bóng lắt léo rồi thực hiện đường chuyền cho Suphanat. Số 17 tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa nhưng thủ thành Kadhim vẫn kịp bay người cứu thua cho U23 Iraq.

20:48 14/01

33': U23 Iraq liên tục gây sức ép bằng những tình huống treo bóng từ hai biên. Tuy nhiên hàng thủ Thái Lan vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Ảnh: Minh Chiến.

20:50 14/01

34': Hậu vệ số 5 của Iraq phá bóng hụt tạo cơ hội cho Jaroensak xâm nhập vùng cấm. Thủ môn Kadhim Ali đã băng ra rất nhanh để tước đi cơ hội của đội chủ nhà.

20:51 14/01

35': KHÔNG VÀO! Đến lượt Peerawat tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán. Bóng đi chệch cột khung thành U23 Iraq trong gang tấc.

20:52 14/01

36': Suphanat không chế bóng loại bỏ một hậu vệ Iraq. Tiếc rằng cú sút của số 17 lại không đủ lực để gây khó khăn cho thủ môn đối thủ.

20:56 14/01

40': Thoáng mất tập trung của Thitawee tạo cơ hội cho tiền đạo U23 Iraq áp sát khung thành. Tiếc rằng cú sút của anh lại quá thiếu chính xác. Ảnh: Minh Chiến.

20:57 14/01

41': KHÔNG VÀO!! Lần thứ 3 Suphanat có cơ hội đối mặt thủ môn Kadhim nhưng số 17 vẫn chưa thể mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U23 Thái Lan.

21:01 14/01

Hiệp đấu đầu tiên có 3 phút bù giờ.

21:04 14/01

45+3': Tiền đạo U23 Iraq tung cú dứt điểm trong vùng cấm nhưng hậu vệ Thái Lan đã lăn xả để ngăn chặn.

21:05 14/01

HẾT HIỆP MỘT

45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế tạm nghiêng về U23 Thái Lan. Đoàn quân của HLV Akira Nishino trình diễn lối chơi đẹp mắt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút chỉ có 1 lần tận dụng. Ảnh: Minh Chiến.

21:21 14/01

Hiệp 2 bắt đầu.

21:24 14/01

Tỷ số được cân bằng 1-1 cho U23 Iraq

50': VÀO!!! Tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm Thái Lan, Số 9 Nassif nhanh chân tung cú sút đánh bại thủ thành Korraphat. Ảnh: Hoàng Hà.

21:30 14/01

56': HLV Nishino đưa ra 2 sự thay đổi người cùng lúc. Supachai, Supachok vào sân thay Ben Davies và Wisarut.

21:33 14/01

59': Suphanat thực hiện đường chuyền kỹ thuật từ cánh trái nhưng bóng đi quá sâu.

21:37 14/01

63': Supachok đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút nhưng bóng đi trúng một hậu vệ áo xanh. Ngoài sân, HLV Nishino tỏ ra khá tiếc nuối với cơ hội bị học trò bỏ lỡ. Ảnh: Hoàng Hà.

21:40 14/01

65': Nỗ lực đi bóng của Jaroensak mang về cho U23 Thái Lan một quả đá phạt sát vạch 16,5 m. Supachok tung cú đá thẳng nhưng bóng không vượt qua hàng rào.

21:41 14/01

67': KHÔNG VÀO!! Hậu vệ Thitathorn tung cú sút xa bất ngời. Bóng đi về phía góc xa buộc thủ thành Kadhim phải vất vả đổ người cứu thua cho U23 Iraq.

21:43 14/01

69': U23 Thái Lan tiếp tục được hưởng quả phạt sau tình huống va chạm giữa Supachok với hậu vệ bên phía Iraq. Số 10 phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ. Ảnh: Hoàng Hà.

21:44 14/01

70': KHÔNG VÀO! Từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 20 m, Jaroensak tung cú đá kỹ thuật đưa bóng về góc xa. Thủ môn Kadhim đã bó tay nhưng bóng đi cao hơn một chút so với khung thành của Iraq. Ảnh: Quang Thịnh.

21:57 14/01

82': Số 14 của U23 Iraq tung cú sút xa nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ thành Korraphat chọn sẵn.

21:58 14/01

83': Suphanat xâm nhập vùng cấm sau đường chuyền của Supachai nhưng thủ môn Kadhim đã kịp băng ra giải nguy cho khung thành của U23 Iraq.

22:04 14/01

90': NGUY HIỂM!! Một tình huống sóng gió trước khung thành của U23 Thái Lan. Hậu vệ đội chủ nhà đã kịp phá bóng ngay trước khi tiền đạo đội khách băng vào dứt điểm. Trước đó, thủ môn Korraphat đã có pha cản phá xuất sắc trước cú đánh đầu của số 7 bên phía Iraq. Ảnh: Hoàng Hà.

22:05 14/01

4 phút bù giờ là thời gian dành cho nỗ lực của cả 2 đội.

22:11 14/01

HẾT GIỜ

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. U23 Iraq đã chơi đầy nỗ lực nhưng chưa đủ để đánh bại chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

Tuấn Nguyên - Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-thai-lan-gianh-ve-vao-tu-ket-giai-chau-a-post1036127.html