Loài hoa súng khổng lồ

Các chuyên gia tại Vườn bách thảo Kew Gardens (thủ đô London, Anh) cho biết, họ đã phát hiện loài hoa súng khổng lồ mới, xuất hiện lần đầu tiên từ giữa thế kỷ XIX.

Thật kinh ngạc khi lá của nó chịu được trọng lượng lên tới 80 kg. Loài kỳ hoa dị thảo này có tên Victoria Boliviana (lấy tên Nữ hoàng Anh ghép với tên đất nước nơi nó được phát hiện lần đầu), khi trưởng thành phiến lá có thể rộng hơn 3m.

Alex Monro - nhà thực vật học thực địa nói với tạp chí Frontiers in Plant Science rằng, nhiều loài hoa súng có kích thước rất lớn, nhưng không loài nào to như Victoria Boliviana. Đáng chú ý, nó có thể sống tới 11 năm. Hiện, ngoại trừ Vườn bách thảo Kew Gardens thì chỉ thấy nó trong phòng trưng bày mẫu cây khô quốc gia của Bolivia.

Victoria Boliviana được xác nhận là loài cây có lá to nhất thế giới và hoa của nó xếp thứ 3.

Carlos Magdalena- chuyên gia về các loài thực vật sắp tuyệt chủng đã gọi Victoria Boliviana là “một trong những kỳ quan thực vật của thế giới”.

NGỌC MAI

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/loai-hoa-sung-khong-lo-5691490.html