Loài hoa này có sức hút 'khủng khiếp' dù hoa bé, nụ nhiều

Cúc họa mi đang là loài hoa được nhiều chị em tìm mua nhiều nhất trong thời gian gần đây. Cũng nhờ vậy, người trồng và dân buôn được dịp 'đếm tiền mỏi tay'.

Vài năm trở lại đây, cúc họa mi luôn gây “sốt” trên thị trường. Chỉ mới vào mùa, loại hoa này đã được nhiều chị em tìm mua.

Thời điểm đầu mùa, người bán hoa vẫn không đủ hàng để bán dù giá lên đến 200.000 đồng/10 cành.

Theo chị Hoa, một đầu mối buôn hoa ở Tây Tựu (Hà Nội), cúc họa mi liên tục cháy hàng, số lượng người đặt mua quá nhiều mà hoa nở không kịp bán.

“Đầu mùa hoa sẽ đắt hơn rất nhiều, nhưng 1-2 tuần nữa giá sẽ giảm xuống. Hiện, chị bán buôn đã 5.000 – 7.000 đồng/ cành. Còn ai có nhu cầu mua lẻ, chị sẽ bán giá 10.000 đồng/cành”, chị Hoa cho biết thêm.

Hiện, chị đã bán được hơn 5000 cành, còn lại vẫn đợi các luống hoa nở để bán tiếp.

Không chỉ ngoài bắc, khách trong nam đặt cũng đặt mua khá nhiều. Chị Hoa thường phải gửi hàng vào mỗi buổi sáng sớm.

Chị cho biết cúc họa mi năm nào cũng đắt hơn các loại cúc khác. Cúc vàng chị chỉ bán khoảng 2.500 đồng/cành nhưng cúc họa mi giá cao gấp đôi.

Tuy nhiên, loại hoa này được nhiều người đặt mua nhất. Những loại hoa khác không có sức hút bằng.

Đầu mùa, những bông cúc họa mi thường có cánh nhỏ, tròn và thưa hơn so với cúc khi nở vào chính vụ.

Một người trồng cúc họa mi cho biết thời điểm này cúc họa mi thường có bông nhỏ li ti, cành có nhiều nụ nên sẽ chơi được lâu hơn khi mua hoa nở rộ vào chính vụ.

Loại hoa này nhanh tàn, mỗi vụ chỉ thu hoạch trong vòng nửa tháng là hết. Vì vậy, họ thường bán cho dân buôn theo luống, ít khi để lại bán lẻ.

Ở Hà Nội, cúc họa mi được trồng nhiều Nhật Tân và Tây Tựu. Đang là đầu vụ, hoa ở vườn chưa nở nhiều, thường rất hiếm hàng nên cúc họa mi luôn trong tình trạng cháy hàng.

Chị Ngân, một người bán cúc họa mi trên đường Hoàng Hoa Thám, cho biết cúc họa mi đầu mùa chưa đẹp nhưng vẫn không đủ hàng để bán. Mỗi ngày, chị thường chở khoảng 300 cành đi nhưng chỉ bán trong vài tiếng buối sáng đã hết.

Thời điểm hiện tại, loài hoa này được bày bán trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội. Cụ thể, một số tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi…

Theo ghi nhận PV, mỗi bó cúc họa mi được bán từ 50.000 – 100.000 đồng/bó 10 cành. Mấy ngày trước, giá đẩy lên đến 200.000 đồng/bó 10 cành.

Không chỉ bán hoa, người trồng cúc họa mi còn bán vé cho giới trẻ vào chụp ảnh. Mỗi người vào vườn chỉ chụp ảnh phải bỏ ra từ 40.000 – 50.000 đồng/lần.

Anh Thư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/loai-hoa-nay-co-suc-hut-khung-khiep-du-hoa-be-nu-nhieu-931196.html