Loài hoa đẹp, hiếm nhất thế giới, được Phật giáo tôn sùng

Hoa Kadupul là một trong những loài hoa đẹp và quý hiếm nhất thế giới. Loài hoa này còn đặc biệt được Phật giáo tôn sùng vì lý do tâm linh. Tại Nhật Bản, hoa Kadupul còn được gọi là 'sắc đẹp dưới ánh trăng'.

Loài hoa Kadupul có màu trắng và mùi hương thanh tao. Quê hương của loài này là Sri Lanka. Ngoài ra, nó còn được tìm thấy ở Mexico, Venezuela, Brazil và Mỹ. Ảnh plantslive.

Hoa Kadupul được đặt theo tên của vị thần Hindu – vị thần của sự sáng tạo. Ảnh snaplant.

Hoa Kadupul có tên khoa học là Epiphyllum oxypetalum. Hoa chỉ nở về đêm và nhanh chóng úa tàn đi trước khi bình minh đến. Ảnh snaplant.

Tại Nhật Bản, hoa Kadupul còn được gọi là “sắc đẹp dưới ánh trăng”. Ảnh snaplant.

Mặc dù dễ trồng nhưng hoa Kadupul được xếp loại vào những loài hoa hiếm nhất bởi loài hoa này nở rất ít. Vì vậy mà giá thành của loài hoa này cũng vô cùng đắt đỏ. Ảnh snaplant.

Người ta tin rằng, khi một điều ước được thực hiện vào lúc hoa Kadupul nở thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Ảnh btoptions.

Thậm chí, người ta còn tin rằng hoa Kadupul là loài hoa được dùng để dâng lên đức phật kính mến. Ảnh btoptions.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh sanh dáng long cổ thụ giá trên 100 triệu

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/loai-hoa-dep-hiem-nhat-the-gioi-duoc-phat-giao-ton-sung-1051062.html