Loại hải sản giá rẻ gây sốt, giật mình khi biết nguồn gốc đáng sợ

Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản top đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt trên 9 tỷ USD. Thế nhưng, tại chợ Việt, các loại hải sản Trung Quốc vẫn tràn ngập chợ, giá rẻ giật mình.

Bên cạnh các mặt hàng trái cây, hải sản Trung Quốc xuất hiện tràn ngập tại chợ, tạo ra những cơn sốt chưa từng có với giá rẻ giật mình.

Như gần đây, cua lông - loại của được coi là món ăn cao lương mỹ vị của giới thượng lưu Trung Quốc - đang đổ bộ về thị trường Việt với giá siêu rẻ chỉ 45.000 đồng/con trọng lượng 100gram. Hay đầu năm, tôm hùm đất Trung Quốc xuất hiện la liệt trên thị trường với giá chỉ 200.000-230.000 đồng/kg.

Trước đó, cá tầm Trung Quốc cũng gây náo loạn chợ Việt với giá rẻ chỉ hơn 70.000-100.000 đồng/kg.

Với mức giá rẻ giật mình của các loại hải sản Trung Quốc cũng khiến nhiều người băn khoăn về chất lượng. Chẳng hạn, mặt hàng tôm hùm đất ngay khi xuất hiện ở Việt Nam đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi”, yêu cầu cấm biên và tiêu diệt ngay vì đây là loại sinh vật ngoại lai có hại cho môi trường sinh thái ở nước ta.

Như Băng - Đức Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/nhung-loai-hai-san-trung-quoc-gay-sot-gia-re-giat-minh-584261.html