Loài đỉa và những khám phá gây giật mình

Loài đỉa có 32 bộ não, khá tương đồng với hệ thần kinh của con người.

Loài đỉa có họ gần với giun đất, có hơn 650 loài đỉa, khác nhau về kích cỡ, chế độ ăn và nơi sinh sống. Đỉa sống ở đầm lầy, sông và hồ.

Loài đỉa có họ gần với giun đất, có hơn 650 loài đỉa, khác nhau về kích cỡ, chế độ ăn và nơi sinh sống. Đỉa sống ở đầm lầy, sông và hồ.

Kích cỡ của một con đỉa thuộc vào từng giống loài, đỉa dài từ 7.2mm-76.2mm, đặc biệt có con đỉa dài tới 40.64cm

Đỉa có 32 bộ não, chính vì khá tương đồng với hệ thần kinh của con người, nên đỉa được dùng trong nghiên cứu về sự mất ổn định của bộ não.

Đỉa là loài hút máu, một vài loài còn ăn cây bị thối rữa hoặc các loại côn trùng và sâu khác nhau.

Đây là một loài phàm ăn, chúng có thể hút một lượng máu lớn gấp 5 lần so với trọng lượng cơ thể của chúng. Ngay sau khi ăn no, những con đỉa sẽ tách ra khỏi nạn nhân.

Loài đỉa có thể tự mình sinh sản mà không cần bạn đời, chúng đẻ ra một số lượng trứng lớn ở trong kén và giữ trứng bên mình.

Mỗi giống loài đỉa có tuổi đời khác nhau, có một vài loài có thể sống tới 10 năm.

Theo Hà Nguyễn/Kiến thức

Theo Hà Nguyễn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-dia-va-nhung-kham-pha-gay-giat-minh/20191005023343728