Loại Cilic, Thiem sắp đặt 'lịch hẹn' với Djokovic

Hạt giống số hai Dominic Thiem đã đánh bại cựu vô địch Marin Cilic 6-2; 6-2; 3-6; 6-3, mở ra cơ hội đối đầu Novak Djokovic tại chung kết Mỹ mở rộng 2020.

Tay vợt người Áo Thiem giành chiến thắng trong cả hai lần gặp gỡ trước đó với hạt giống số 31 Cilic một lần nữa ghi dấu ấn, sau khi chơi xuất thần bẻ hai bàn giao bóng trong hai set đầu tiên.

Đánh giá về lối chơi của đối thủ người Croatia, Thiem chia sẻ: “Tôi nghĩ tôi khởi đầu nhanh chóng là do anh ấy. Cilic đã có hai set mở màn rất khó khăn, những cuộc chiến kéo dài”.

Tuy nhiên, Cilic đã chơi tập trung hơn và trở lại trong set thứ ba khi cựu số 3 thế giới tìm lại phong độ của mình, cùng với đó là nhịp độ điểm thắng đều đặn.

Cuộc đối đầu vòng ba giữa Thiem và Cilic. Nguồn: US.Open

Bên kia lưới, tay vợt từng ba lần vào đến trận chung kết Grand Slam Thiem đều không thành công và bắt đầu gặp khó khăn khi cú giao bóng hai bất ngờ bị Cilic bẻ bàn vượt lên dẫn 4-2. Sau đó Cilic thắng luôn 6-3, đưa trận đấu vào set đấu thứ tư đầy kịch tính.

Hạt giống số 2 đã xuất sắc cứu năm break point trong set năm, đồng thời chuyển cơ hội duy nhất của anh ở game thứ sáu để vượt lên dẫn trước, trước khi kết thúc trận đấu bằng cú giao bóng một sấm sét.

Phát biểu sau chiến thắng tại sân đấu, Thiem nói rằng: “Anh ấy đã trở lại cực tốt ở set ba và set bốn. Trình độ của anh ấy nâng lên rất nhiều. Thực sự tôi chơi không tệ hơn nhưng Cilic đã cho thấy khả năng của mình. Và đó là lý do tại sao nó thực sự gây khó khăn cho tôi. Trong những trận đấu như thế này bạn cần một chút may mắn và nắm bắt nó thật nhanh”.

Dominic Thiem lần thứ 3 đánh bại Marin Cilic. ẢNH: US.Open

Dominic Thiem lần thứ 3 đánh bại Marin Cilic. ẢNH: US.Open

Tại vòng bốn, Thiem sẽ đối đầu tay vợt đang lên Felix Auger-Aliassime (Canada), người chưa từng thua set nào tại giải và vừa đánh bại Corentin Moutet 6-1; 6-0; 6-4 để lần đầu tiên lọt vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại một giải Grand Slam.

Đánh giá về đối thủ người Canada, Thiem bộc bạch: “Tôi chưa đạt 100% phong độ. Tôi vẫn phải nâng cao trình độ nếu muốn tiến sâu hơn, đặc biệt là trận đấu với Felix. Vòng đấu tới là lần đầu tiên chúng tôi đụng độ. Anh ấy đang có phong độ tuyệt vời sau ba vòng đầu.

Hy vọng sau trận đấu tốt, đánh bại một nhà vô địch lớn, một cầu thủ tuyệt vời sẽ tạo động lực cho tôi ở trận đấu tới”.

Cũng tại vòng bốn, hạt giống số 1 Djokovic sẽ tranh suất đi tứ kết với tay vợt hạng 27 thế giới Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha). Với mỗi trận thắng tại vòng bốn, các tay vợt sẽ bỏ túi 250.000 USD tiền thưởng.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/loai-cilic-thiem-sap-dat-lich-hen-voi-djokovic-936739.html