Loại chiến đấu cơ Nga được TQ ca ngợi hết lời

Chuyên gia Trung Quốc đánh giá chiến đấu cơ Su-57 là một bước đột phá của Nga, là máy bay chiến đấu thế hệ 5 nhưng có năng lực của thế hệ 6.

Su-57 (Ảnh: RT)

Su-57 (Ảnh: RT)

Theo Sputniks, trong bài viết đăng trên Sohu, một chuyên gia Trung Quốc đã nêu bật những khả năng đặc biệt của Su-57.

“Chiếc máy bay thế hệ 5 nữa đã tạo bước đột phá…khi Su-57 của Nga được thử nghiệm lần đầu tiên. Chức năng không người lái cho phép máy bay chiến đấu thế hệ 5 này của Nga sử dụng công nghệ chiến đấu cơ thế hệ 6 và sau đó quân đội Nga đã đặt hàng sản xuất hàng loạt ngay lập tức”.

Su-57 được Nga tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2010 và thông tin về nó đã khiến cả thế giới ngạc nhiên.

Hồi đầu tháng 5, chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm, hai động cơ, một chỗ ngồi Su-57 đã vượt qua mọi thử nghiệm và hoàn thành các yêu cầu đặt ra.

Máy bay có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Cùng một thời điểm, nó có thể phát hiện các mục tiêu trên bộ lẫn trên không ở cách xa 400km trong khi vẫn lần lượt theo dõi 62 mục tiêu khác.

Theo Popular Mechanics, cùng với Su-57, chiếc F-22 Raptor và F-35 của Mỹ, J-20 của Trung Quốc cũng là chiến đấu cơ thế hệ 5.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/loai-chien-dau-co-nga-duoc-tq-ca-ngoi-het-loi-646711.html