Loài cá đổi giới tính 20 lần mỗi ngày để giữ… chồng

Cá Chalk bass sống ở vùng biển Caribbean có thể thay đổi giới tính liên tục 20 lần mỗi ngày để 'giữ chân' bạn đời và đẻ nhiều trứng hơn.

Chalk bass gây nhạc nhiên bởi có khả năng chuyển đổi giới tính liên tục tới 20 lần mỗi ngày. Theo một nghiên cứu mới của Đại học Florida do Giáo sư Mary Hart dẫn đầu thực hiện cho thấy, sự thay đổi giới tính thường xuyên như thế giúp cho loài cá này duy trì vững chắc chế độ một vợ một chồng.

Đồng thời, việc hoán đổi giới tính liên tục như vậy còn cho phép những con cá lạ này có thể nhân đôi số lượng trứng sinh sản cho phép chúng có đông con hơn bình thường khi mà tuổi thọ của chalk bass chỉ kéo dài khoảng 1 năm.

Cũng chính việc thay thế nhau đẻ trứng đã giúp cho chalk bass “trói chân” bạn đời của mình trong suốt đời. “Tăng lượng trứng sản xuất ra chính là cách mà cá chalk bass góp phần duy trì mối quan hệ này tốt hơn” – Giáo sư Hart nói.

Cá chalk bass trưởng thành có thể giao phối mỗi ngày 2 giờ, sau đó cá cái sẽ lặn xuống rạn san hô để đẻ trứng.

Chúng có nghi lễ giao phối rất tình tứ. Sau màn cắn nhẹ và vờn quanh nhau, cả hai sẽ quyết định xem con cá nào sẽ làm mẹ đầu tiên trong nhiều vòng sinh sản sau đó.

Cuộc sống chung thủy của chalk bass là hiện tượng cực hiếm trong giới tự nhiên. Hiện nay chỉ có khoảng 3-5% động vật được biết đến là loài sống theo kiểu một vợ một chồng.

Trong khi đa số các loài vật khác thường có nhiều bạn đời trong mỗi vòng đời của mình. Nếu một con sói cô đơn nó có thể nhanh chóng tìm được bạn tình thay thế để giao phối.

Nhưng với loài cá chalk bass sau khi đối tác của nó mất thì có thể sẽ rất khó xảy ra, thậm chí là không có cơ hội. Bởi các con cá chalk bass đều sống theo cặp chung thủy.

Theo Văn Biên/Khoa học & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/-loai-ca-doi-gioi-tinh-20-lan-moi-ngay-de-giu-chong/20210515083829060