Loại bông xanh mướt, cắm tươi xong lại chơi khô được khiến chị em mê mẩn

Bông lúa mạch tươi có màu xanh mướt, cắm một bình trong nhà như mang thiên nhiên xanh tươi, mát mẻ xua đi cái nắng nóng đầu hè… giá lại khá rẻ khiến chị em thích thú mua về cắm chơi.

Bông lúa mạch tươi có màu xanh mướt, mát mắt... (Ảnh: Hoa Vô Ưu)

Bông lúa mạch tươi có màu xanh mướt, mát mắt... (Ảnh: Hoa Vô Ưu)

Nếu như bông lúa mạch khô màu vàng óng ‘làm mưa, làm gió’ trên thị trường hoa năm ngoái khiến chị em mê mẩn, ai ai cũng đặt mua về cắm trong nhà, hay phòng làm việc thì năm nay sự xuất hiện của bông lúa mạch tươi cũng hứa hẹn mang đến sự thu hút không kém phần.

Bông lúa mạch tươi màu xanh mướt, đang được bán trên thị trường mức giá 80.000 đồng/bó và 150.000 đồng/2 bó, mỗi bó khoảng 50 bông.

Mỗi bông lúa mạch có độ dài khoảng 60-80cm. (Ảnh: Hoa Vô Ưu)

Chia sẻ với PV Infonet, chị Nguyễn Hương chủ shop hoa tại Quang Trung, Hà Đông, nơi đang bán những bông lúa mạch tươi này cho biết: Bông lúa mạch tươi có màu xanh lá, được trồng ở miền Bắc nước ta. Mỗi bông dài chừng 60-80cm. Đặc biệt, bông lúa mạch tươi này vừa cắm nước chơi tươi vài ngày, lại vừa có thể chơi khô được vài tháng.

“Sau khi cắm lúa mạch với nước chơi tươi khoảng 5-6 ngày, có thể bỏ ra cắt bớt đoạn gốc cắm nước và đổ nước ở lọ đi rồi cắm chơi khô. Khi bông lúa mạch khô sẽ chuyển dần sang màu hơi vàng như màu cỏ úa nhưng bông không bị rụng mà vẫn giữ nguyên, chơi bền được vài tháng”, chị Hương cho hay.

Bông lúa mạch tươi đang được bán trên thị trường với giá 80.000 đồng/bó 50 bông, 150.000 đồng/2 bó. (Ảnh: Hoa Vô Ưu)

Đáng chú ý, với những ai dị ứng mùi hương hoa nào đó thì những bông lúa mạch lại đáp ứng ngay khi bông tươi chỉ thoang thoảng mùi như mùi cỏ cây, còn khi để khô thì lúa mạch lại không có mùi gì cả.

Cũng theo shop Hoa Vô Ưu, bông lúa mạch tươi mới đầu mùa nên chưa có nhiều, mỗi ngày cửa hàng chỉ về được khoảng 20 bó nên chị em muốn chắc chắn có nên đặt trước vì số lượng cũng không có nhiều.

Theo người bán, lúa mạch tươi sau khi cắm với nước chơi được 5-6 ngày, có thể bỏ cắt gốc phần cắm nước đi và chơi khô được vài tháng cũng rất tuyệt. (Ảnh: Hoa Vô Ưu)

Bông lúa mạch tượng trưng cho sự sung túc, no đủ nên chị Thanh Hằng ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã cắm một bình bông lúa mạch khô vàng ruộm từ năm ngoái.

Nhưng năm nay, khi thị trường xuất hiện những bông lúa mạch tươi màu xanh mướt khá mát mắt, chị Hằng cho biết cũng đã đặt thử hai bó về cắm để thỏa mãn sự tò mò, tận tay cầm những bông lúa mạch tươi xem có gì khác biệt với bông khô.

Mùa hè nắng nóng, cắm một bình bông lúa mạch màu xanh sẽ khiến không gian trong nhà trở nên mát mẻ hơn... (Ảnh: Hoa Vô Ưu)

“Tôi không thích những loại hoa có mùi nên thường cắm các loại cành lá như thạch anh hay các cành quả như cành mận, cành đào… Lúa mạch khô không có mùi và cắm chơi rất bền nên tôi hy vọng sẽ được trải nghiệm với bông lúa mạch tươi cũng như thế. So với các loại hoa, cành quả thì mức giá 150.000 đồng cho 2 bó, khoảng 100 bông lúa mạch cắm chơi vài tháng là quá rẻ và khiến không gian trong nhà cũng được tô điểm sự khác biệt, như đem thiên nhiên xanh tươi mát mẻ vào nhà….”, chị Hằng bộc bạch.

Khôi Nguyên

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/loai-bong-xanh-muot-het-cam-tuoi-lai-choi-kho-thu-hut-chi-em-ha-thanh-410426.html