Loại bỏ những yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển Hoàng Mai

Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, BĐBP Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự trên biển và địa bàn được phân công phụ trách. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương truy đuổi phương tiện khai thác hải sản trái phép. Ảnh: CTV

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương truy đuổi phương tiện khai thác hải sản trái phép. Ảnh: CTV

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương được giao nhiệm vụ quản lý 15,5km bờ biển, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phường Quỳnh Phương và 2 xã Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những khu vực có dân cư tập trung đông đúc, sinh sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó, ngư nghiệp đóng vai trò quan trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Quỳnh Phương quản lý có 956 tàu thuyền các loại, với hàng nghìn ngư dân thường xuyên tham gia đánh bắt, khai thác thủy, hải sản trên biển. Trong đó, có nhiều tàu cá lớn tham gia đánh bắt ở các ngư trường truyền thống như vịnh Bắc Bộ, Trường Sa, Hoàng Sa... mang về nguồn hải sản dồi dào. Cùng với ngư nghiệp, những năm gần đây, nhân dân địa phương cũng tận dụng lợi thế về bãi biển đẹp, nguồn lợi hải sản dồi dào để phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Kinh tế phát triển sôi động góp phần nâng cao đời sống của dân tại địa bàn, tuy nhiên, cũng xuất hiện những yếu tố tiềm ẩn gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trên lĩnh vực khai thác thủy, hải sản, vì lợi ích trước mắt, một bộ phận người dân vẫn cố tình, lén lút sử dụng các hình thức đánh bắt, khai thác hải sản trái phép. Đi cùng với đó là tai nạn, thiên tai trên biển có diễn biến phức tạp cũng gây ra nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân địa phương.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 9 phương tiện trên địa bàn bị tai nạn trên biển, khiến 4 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu, thiệt hại tài sản lên đến hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, ở khu vực dân cư do Đồn Biên phòng Quỳnh Phương quản lý cũng xuất hiện nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, như hoạt động đánh bạc, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép...

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội trên biển và địa bàn phụ trách. Đơn vị tập trung phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này được tổ chức đều đặn với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã tổ chức trên 10 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 4 nghìn lượt người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các tổ công tác của đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 10 dao nhọn, 1 mã tấu...

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cũng đã phối hợp với chính quyền 3 xã, phường thuộc địa bàn phụ trách thành lập, duy trì 43 tổ với 76 phương tiện đoàn kết sản xuất trên biển, 35 tổ băng đàm với 214 phương tiện đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Thông qua các tổ đội đoàn kết, ngư dân đã hỗ trợ nhau rất tốt trong quá trình hành nghề trên biển, đồng thời, nắm bắt tình hình, thông báo kịp thời để BĐBP triển khai các biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn, điều tra, phân loại đối tượng quản lý; tổ chức tuần tra trên biển, cửa sông và địa bàn dân cư, sẵn sàng đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã tổ chức 18 đợt/110 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên biển; 35 đợt/175 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra địa bàn. Qua đó, đơn vị đã kịp thời phát hiện 29 vụ/29 đối tượng/25 phương tiện vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách Nhà nước trên 176 triệu đồng, tịch thu 3 trụ bơm lắc tay và 620 lít dầu diesel, 30m dây điện và nhiều ngư lưới cụ...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Đó là vì lợi nhuận nên một số chủ tàu vẫn cố tình triển khai đánh bắt bằng các hình thức bị pháp luật nghiêm cấm. Đặc biệt, tàu thuyền của ngư dân ở các địa phương khác vẫn lén lút vào vùng biển do đơn vị quản lý thực hiện các hình thức đánh bắt trái phép. Các phương tiện này thường hoạt động vào ban đêm, không lắp biển kiểm soát, thậm chí chống đối lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi bị truy đuổi.

Cụ thể, ngày 9-6, trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực bờ biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phát hiện 1 tàu cá không có biển kiểm soát sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản. Khi phát hiện tổ công tác, chủ tàu đã chặt lưới bỏ chạy. Chủ phương tiện vi phạm là ông Trần Văn Dũng, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa còn manh động cố tình đâm vào ca nô của BĐBP thực hiện nhiệm vụ. Nguy hiểm hơn, đối tượng trên phương tiện vi phạm đã sử dụng bình gas để chống lại lực lượng chức năng, sau đó nhảy xuống biển bơi vào bờ, bỏ lại phương tiện. Quá trình điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã bắt giữ chủ phương tiện phạm pháp và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/loai-bo-nhung-yeu-to-tiem-an-gay-mat-an-ninh-trat-tu-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien-hoang-mai-post433815.html